Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Dự án bệnh viện tư nhân thu hút nhà đầu tư ngoại
Gia Huy - 03/05/2016 09:37
 
Sau khi nhiều nhà đầu tư trong nước thất bại trong đầu tư xây dựng bệnh viện tư nhân, thì từ năm 2014 tới nay, đặc biệt là trong những tháng đầu năm 2016, đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới lĩnh vực này.

Mới đây, một phái đoàn Hoa Kỳ gồm hơn 40 đại biểu đại diện các bệnh viện, công ty dược phẩm, thiết bị y tế, viện nghiên cứu, đào tạo y tế hàng đầu của Mỹ đã tới TP.HCM đưa ra những ý kiến và đặt vấn đề với lãnh đạo TP.HCM, cũng như với phía Bệnh viện Quân y 175 bắt tay hợp tác phát triển y tế tư nhân theo chính sách xã hội hóa y tế tới năm 2020 của TP.HCM.

Bà Patricia Williams, Chủ tịch, người sáng lập Công ty Mạng lưới dịch vụ y tế toàn cầu  cho biết, Công ty muốn đầu tư vào y tế Việt Nam. Nếu được, thì ngoài đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong mô hình hợp tác công - tư, cũng cần đầu tư đào tạo nhân lực và mô hình quản lý bệnh viện để vận hành hiệu quả hơn.

.

Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã làm việc với Bệnh viện Quân y 175 nhằm bắt tay hợp tác phát triển y tế tư nhân theo chính sách xã hội hóa y tế

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, Thành phố đang có rất nhiều dự án lớn cần sự phối hợp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước như tại Cụm y tế Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, với các dự án như Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Tai Mũi Họng cơ sở 2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Ung Bướu, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2…

Bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho rằng, Chính phủ đang tiến hành lộ trình xã hội hóa lĩnh vực y tế. Việc tổng chi tiêu y tế của 93 triệu dân Việt Nam hiện chiếm đến 5,8% GDP, cao nhất ASEAN, được cho là thỏi nam châm hút nhà đầu tư vào thị trường này.

Theo Hiệp hội Ngành y tư nhân Việt Nam, năm 2016, nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Tập đoàn Bumrungrad Hospital (Thái Lan) hay Lippo Group (Indonesia) bày tỏ ý định sẽ phát triển chuỗi bệnh viện của họ tại Việt Nam. Ông Ravindran Govindan, Chủ tịch Tập đoàn Mercatus Singapore (chuyên về tư vấn, đầu tư vốn vào các dự án tại nhiều nước và có cả một quỹ đầu tư vào lĩnh vực y tế) cũng đánh giá, đây là thời điểm tốt để đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, bà Cheo Hock Kuan, Giám đốc điều hành cao cấp phụ trách chiến lược và đối ngoại của Tập đoàn Temasek (Singapore) cho hay, thời gian tới, Tập đoàn Temasek mong muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam, trong đó chủ yếu là đầu tư vào y tế bằng việc xây dựng bệnh viện tư nhân.

Trước đó, tháng 1/2014, Tập đoàn Shangrila của Malaysia đã đầu tư xây dựng Bệnh viện Thành Đô tại quận Bình Tân, TP.HCM. Bệnh viện có 320 giường và 21 chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng như: sản phụ khoa, nhi khoa, phẫu thuật, tim mạch, tai mũi họng, nhãn khoa, tiết niệu, ung thư, tiêu hóa gan mật, nội khoa… Tới tháng 6/2015, Bệnh viện đã thông báo đổi tên và logo thành Bệnh viện Quốc tế City (CIH).

Ngay đầu năm nay, các nhà đầu tư trong ngành y tế tiếp tục tạo bất ngờ khi Quỹ đầu tư VOF (do VinaCapital quản lý) thông báo thâu tóm 75% cổ phần của Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa tại tỉnh Đồng Tháp. Số tiền mà VOF đầu tư vào đây là khoảng 10 triệu USD. Bà Đặng Phạm Minh Loan, Giám đốc Ðầu tư danh mục cổ phần tư nhân của VOF cho biết, thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực y tế, kể cả cơ hội đầu tư vào các bệnh viện công cổ phần hóa, nếu cảm thấy đủ độ hấp dẫn.

Nhà đầu tư xếp hàng mua bệnh viện
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) vừa chính thức tham gia vào cuộc đua trở thành cổ đông chiến lược tại Bệnh viện Nam Thăng Long.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư