Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Dự án casino: Đường dài mới biết... ngựa đau
Hà Nguyễn - 05/08/2013 07:32
 
Chưa “chốt” đối tác thay thế, chủ đầu tư của Dự án Nam Hội An, 4 tỷ USD, có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, với 180 bàn và 2.000 máy, đang xin giãn tiến độ và thu hẹp quy mô. Phạt 200 triệu đồng nếu cho người Việt Nam vào “đánh bạc”

VinaCapital, chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Quảng Nam), mới đây đã đề xuất với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai việc giãn tiến độ triển khai, cũng như thu hẹp quy mô Dự án.

Cần một khuôn khổ pháp lý đầy đủ áp dụng cho lĩnh vực
kinh doanh casino tại Việt Nam

“Họ đã đề xuất giảm diện tích Dự án từ 1.500 ha xuống còn 1.000 ha, đồng thời giãn tiến độ thực hiện Dự án đến năm 2035 sẽ hoàn tất toàn bộ”, nguồn tin riêng của Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, VinaCapital đang có kế hoạch trước mắt sẽ tập trung đầu tư Dự án, như Khu du lịch Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), 4 tỷ USD, cũng có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, giai đoạn I, với diện tích khoảng 23 ha.

“Họ dự định xây dựng khoảng 500 phòng nghỉ, tổ chức kinh doanh 90 bàn chia bài và các khu dịch vụ tại khu vực phía Nam cầu Cửa Đại, đưa Dự án vào hoạt động trong quý IV/2015”, vị này cho biết.

Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư từ tháng 12/2010 và vẫn đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, giữa tháng 9 năm ngoái, Genting Malaysia Berhad, bất ngờ tuyên bố rút khỏi Dự án, cũng như rút khỏi các kế hoạch đầu tư casino khác ở thị trường Việt Nam.

Chỉ còn “đơn thương độc mã”, nhưng VinaCapital vẫn quyết tâm triển khai Dự án và đang nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư thay thế. “Hiện tại, đã có nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và nổi tiếng đến từ Mỹ, châu Âu, Nam Phi và châu Á bày tỏ mối quan tâm nghiêm túc đến dự án này. VinaCapital cũng đã cam kết sẽ khẩn trương tìm kiếm các nhà đầu tư có uy tín và thương hiệu thay thế đối tác liên doanh trong quý III/2013”, nguồn tin của Báo Đầu tư cho biết.

Hiện tại, tất cả vẫn đang là đề xuất của VinaCapital. Chuyện thu hẹp quy mô và giãn tiến độ hay không còn chờ quyết định từ UBND tỉnh Quảng Nam, sau đó là việc cấp chứng nhận đầu tư điều chỉnh. Và khi mà nhà đầu tư thay thế còn chưa lộ diện, thì tương lai của Nam Hội An còn không ít trắc trở.

Trong khi đó, có cùng quy mô đầu tư, Dự án Hồ Tràm Strip, vào cuối tháng 7 vừa qua, đã chính thức đưa The Grand - Hồ Tràm Strip đi vào hoạt động, với 541 phòng lưu trú, trung tâm “casino” với 90 bàn chia bài và khu trò chơi điện tử 614 chỗ.

Mặc dù ở Việt Nam hiện nay, không ít dự án có khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài đi vào hoạt động, như SilverShores (Đà Nẵng), Hải Ninh Lợi Lai (Quảng Ninh)…, nhưng đây đều là những dự án có quy mô nhỏ. Quy mô lớn nhất hiện nay chỉ có Hồ Tràm Strip.

Tuy nhiên, trên thực tế, mới chỉ có một phần nhỏ trong dự án 4 tỷ USD này hoàn thành. Mới chỉ có 500 triệu USD được giải ngân và cũng mới chỉ có 1/2 kế hoạch của giai đoạn I, dự kiến hoàn tất vào năm 2015, đi vào hoạt động. Khó khăn còn lớn hơn nữa với Nam Hội An, khi mà bây giờ, tất cả mới chỉ bắt đầu.

Vì thế, những kỳ vọng về việc Việt Nam sẽ có những khu du lịch, nghỉ dưỡng phức hợp, có hạng mục khu vui chơi giải trí dành cho người nước ngoài, mà thực chất là kinh doanh đầy đủ các dịch vụ như một casino, chưa thể sớm thành hiện thực. Đường đi cho casino còn dài, nếu nhìn cả trên khía cạnh dự án casino ở Phú Quốc (Kiên Giang) chưa tìm kiếm được nhà đầu tư. Còn đề xuất xây dựng một casino ở Vân Đồn (Quảng Ninh) vẫn chưa được thông qua.

Trong bối cảnh đó, một hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho casino vẫn chưa được ban hành. Mới đây, cuối tháng 7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định về Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Động thái này được ông Colin Pine, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, một công ty con của Asian Coast Development (Canada) Ltd - ACDL, chủ đầu tư Dự án Hồ Tràm Strip, đánh giá cao.

“Việc ban hành nghị định mới cho thấy, Chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc bảo vệ người dân và doanh nghiệp trong việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thông qua một khuôn khổ pháp lý phù hợp. Tuy nhiên, để đảm bảo lĩnh vực kinh doanh casino thành công, an toàn, có tổ chức, cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ áp dụng cho tất cả doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này”, ông Colin Pine nói và bày tỏ kỳ vọng vào một nghị định điều chỉnh hoạt động kinh doanh casino sẽ được ban hành vào thời gian tới.

“Đây sẽ là bước đi mạnh mẽ đầu tiên của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp cận những tiêu chuẩn quốc tế trong mảng kinh doanh này”, ông Colin Pine bình luận.

Dự thảo Nghị định về Kinh doanh casino đã được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến công luận từ tháng 9/2012. Và một trong những quy định quan trọng trong Dự thảo, là nhà đầu tư phải có tối thiểu 4 tỷ USD và ít nhất 10 năm kinh nghiệm tổ chức, quản lý khu du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp, trong đó có kinh doanh casino, mới được kinh doanh casino.

Thêm vào đó, Dự thảo Nghị định cũng quy định, “hạng mục casino của dự án khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp phải nằm trong quy hoạch về hoạt động kinh doanh casino được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư