Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 24/4: Miền Bắc chuyển mưa, miền Nam nắng rát trên 36 độ C
Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+) - 24/04/2018 08:41
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa, đến chiều tối và đêm chuyển mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên 36 độ C.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Diễn biến thời tiết các vùng ngày và đêm 24/4: Phía Tây Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc từ chiều tối nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam ngày có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C; phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Trên biển, trường gió Đông Nam có cường độ trung bình hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ và Bắc Biển Đông.

Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư