Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 31/5: Nắng nóng chỉ xảy ra tại một số nơi, mưa dông về chiều
Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+) - 31/05/2018 08:56
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do những cơn mưa rào rải rác từ đêm 30/5 tại khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ đã mang lại tiết trời khá mát mẻ trong sáng sớm 31/5.
(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Từ sau 8 giờ trời chuyển nắng, đến trưa cường độ nắng mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 độ C, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ nhiệt độ từ 35-36 độ C, đến chiều tối xuất hiện những cơn mưa dông rải rác tại vùng núi, một số nơi và Thủ đô Hà Nội.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai có nơi mưa rất to; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nam Bộ và Tây Nguyên dưới tác động của rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và vắt ngang qua khu vực Nam Bộ, nên ngày 31/5 mưa dông sẽ xuất hiện nhiều, với cường độ mạnh hơn, Tây Nguyên mưa xuất hiện muộn hơn, đến chiều và tối mưa dông cũng xảy ra trên 2/3 diện tích của khu vực.

Diễn biến thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 31/5: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Độ ẩm từ 54-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Tây nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng; chiều có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 29/5: Nhiệt độ tăng nhẹ, mưa rào trở lại vào chiều tối
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/5, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư