Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Đức, Pháp, Anh tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lợi ích thương mại của châu Âu
Lan Chi - 30/04/2018 07:16
 
Hôm qua (29/4), lãnh đạo 3 nước chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc điện đàm và đi đến nhất trí về việc cương quyết bảo vệ lợi ích thương mại của EU chống lại sự trừng phạt của Mỹ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May bên lề một hội nghị
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May tại một hội nghị

Steffen Zaiberg, đại diện chính thức của Chính phủ Đức cho biết: “Họ (Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May) đã thống nhất quan điểm rằng, Mỹ không nên áp dụng các biện pháp chính trị - thương mại chống EU và nếu điều này xảy ra, thì EU phải cương quyết bảo vệ lợi ích của mình trong khuôn khổ của hệ thống thương mại đa phương”.

Được biết, ngày 23/3, Mỹ tuyên bố sẽ đánh thuế nhập khẩu thép và nhôm với thuế suất tương ứng là 25% và 10%.

Bên cạnh đó, giới doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt tại Đức, còn lo ngại về các biện pháp trừng phạt Nga của Washington, bởi việc này không chỉ chống lại các công ty của Nga, mà còn chống lại cả đối tác của các công ty Nga ở các nước thứ ba.

EU tham gia vụ kiện Mỹ đánh thuế nhập khẩu thép do Trung Quốc khởi xướng
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa chấp thuận đề nghị của Liên minh châu Âu (EU) về tham gia vụ kiện Mỹ đánh thuế nhập khẩu thép mà Trung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư