-
Hà Nội sắp tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp làng nghề -
BCG Land đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.190 tỷ đồng -
Cục Hải quan TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống hải quan số trong cuối năm 2024 -
Ký kết Biên bản hợp tác về thương mại, đầu tư Việt - Pháp -
Pháp luật kinh doanh: Chậm giải quyết vướng mắc, doanh nghiệp khó tuân thủ đúng -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Nghi ngờ năng lực của VinFast là không có cơ sở
Đặt mục tiêu tăng trưởng trên 50%
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên CTCP FECON diễn ra cuối tuần qua, con số gây “choáng” nhất cho các cổ đông là mục tiêu tăng trưởng trong năm 2018. Theo kế hoạch, FECON đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 272 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 53% so với con số thực hiện năm 2017.
Mục tiêu này khiến nhiều cổ đông hoài nghi, bởi lẽ, tại ĐHĐCĐ cách đây 1 năm, FECON cũng đưa ra mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2017, nhưng kết quả chỉ hoàn thành 83% mục tiêu doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận đề ra.
Năm 2018 FECON đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 272 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 53% so với con số thực hiện năm 2017 |
Nguyên nhân kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch được Chủ tịch HĐQT FECON Phạm Việt Khoa giải trình trước các cổ đông là do các dự án nằm trong kế hoạch chậm triển khai vì phụ thuộc tình hình giải phóng mặt bằng và nguồn vốn của các chủ đầu tư (các dự án Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Vân Phong, Hóa dầu Long Sơn…).
“Mảng truyền thống thi công nền móng cạnh tranh khốc liệt và không lành mạnh từ các đối thủ, dẫn đến lợi nhuận các dự án không thể cải thiện nhiều trong năm, đặc biệt là các dự án liên quan đến mảng bất động sản và các dự án quy mô nhỏ”, ông Khoa cho hay.
Tuy nhiên, không chỉ năm 2018, mà những năm tiếp theo, FECON cũng đề ra những mục tiêu tham vọng hơn rất nhiều. Chia sẻ kế hoạch kinh doanh trong trung hạn, ông Phạm Việt Khoa cho rằng, kế hoạch của đơn vị mình khá "lạc quan", còn Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng giám đốc Trần Trọng Thắng gọi đây là "một kế hoạch táo bạo".
Nếu theo dõi mục tiêu và kết quả kinh doanh những năm gần đây của FECON, có thể thấy, công ty này luôn đề ra những mục tiêu hàng năm rất cao so với kết quả thực hiện năm liền trước đó. Tuy không hoàn thành kế hoạch, nhưng FECON thường xuyên duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu 10 - 30%/năm trong khoảng 4 năm trở lại đây.
Hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước
Mục tiêu mà FECON đặt ra trong năm nay không phải là “nói chơi”. Theo giải thích từ Ban lãnh đạo FECON, việc đặt ra mục tiêu cao là nhằm tạo áp lực cũng như khuyến khích người lao động, bởi “nếu đạt được mục tiêu ấy, FECON sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới”.
Còn theo ông Trần Trọng Thắng, cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu năm 2018 là các dự án theo đuổi từ năm 2017 và các dự án mới năm 2018 như Nghi Sơn 2, Lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, các dự án hạ tầng tiếp tục theo đuổi tại TP.HCM, các dự án điện mặt trời, điện gió…
Theo ông Thắng, tổng giá trị hợp đồng ký từ đầu năm 2018 đến nay đạt 1.200 tỷ đồng, cùng với các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2017, tổng giá trị các gói thầu Công ty thực hiện trong quý I và quý II là khoảng 2.000 tỷ đồng. “Kết quả kinh doanh quý I/2018 đạt 420 tỷ đồng, lợi nhuận xấp xỉ 30 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 43% và 40% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu quý II/2018 dự kiến đạt 600 - 700 tỷ đồng”, ông Thắng nói.
Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là nhà thầu xây dựng, FECON cũng đang cho thấy sự chuyển hướng sang mô hình công ty đầu tư, sau động thái đổi tên từ “CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON” thành “CTCP FECON” cách đây 2 năm.
Theo kế hoạch mà HĐQT đề ra trong năm 2018, FECON sẽ tập trung hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước cho các dự án có hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng sạch, xử lý chất thải rắn và chống ngập, chống xói lở; tập trung triển khai đầu tư ít nhất 1 dự án năng lượng, 1 dự án giao thông.
Đồng thời, FECON cũng sẽ tái cấu trúc một số đơn vị thành viên, gồm FECON INS, FC Hải Đăng, FC Miltec & FGH; thoái vốn một số danh mục đầu tư kém hiệu quả và thực hiện mua bán - sáp nhập (M&A) 1 - 2 công ty liên quan đến xây dựng công nghiệp.
Theo ông Khoa, việc M&A sẽ giúp FECON đảm bảo các điều kiện về hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu làm thầu chính trong các dự án xây dựng.
Ông Khoa cho biết, lâu nay, FECON làm rất nhiều dự án công nghiệp, đặc biệt là các dự án FDI như Samsung, LG, Honda…, nhưng luôn làm với tư cách nhà thầu phụ. "Thầu phụ có cái hay là chúng ta có thể làm được cùng lúc với nhiều nhà thầu chính, nhưng cái dở là bị cắt chi phí quản lý cho nhà thầu chính rất lớn và bị nợ đọng tiền".
“FECON đang xem xét 2 công ty, một ở miền Bắc và một ở miền Nam. Định hướng là để đi cùng nhau, chứ không thôn tính”, ông Khoa nói.
Còn khá sớm để nói về khả năng hoàn thành mục tiêu năm 2018 của FECON, nhưng với những bước đi theo đúng định hướng đã được xác định rõ ràng, FECON vẫn đang thể hiện rõ quyết tâm trở thành doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng hạ tầng Việt Nam vào năm 2020.
-
Pháp luật kinh doanh: Chậm giải quyết vướng mắc, doanh nghiệp khó tuân thủ đúng -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Nghi ngờ năng lực của VinFast là không có cơ sở -
Bộ Công thương hỗ trợ doanh nghiệp Việt lấy lại 13,4 tỷ đồng từ đối tác UAE -
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế -
Xây lắp Hải Long - Hành trình 25 năm thành công -
Thép Hòa Phát Dung Quất nhận giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính -
Hàng xuất khẩu Việt Nam bị khởi xướng điều tra nhiều tại Mỹ, Ấn Độ, Indonesia
- Bosch Việt Nam và RMIT hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Hoiana Shores Golf Club tiếp tục ghi danh top 100 sân Golf châu Á
- Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy