Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Festival Huế 2018: Gợi lại nét "thâm trầm, sâu lắng lạ…"
Ngọc Tân - 29/04/2018 22:04
 
Nhiều chương trình lễ hội, nhiều sự kiện sôi nổi đã diễn ra trong khuôn khổ của các hoạt động Festival Huế 2018. Du khách thập phương đến với Huế dịp này đã thực sự được thỏa mãn, được cảm nhận trọn vẹn hết những nét riêng hiếm có của Huế, một thành phố cổ kính, thâm trầm, sâu lắng lạ…

Trong những ngày này, tiết trời Huế bỗng trở nên dịu nhẹ, mát mẻ sau khi mảnh đất cố đô được “tưới lên” những trận mưa rào, cơn mưa báo hiệu hạ đã sang. Thời tiết dường như cũng thuận theo lòng người, “chiều chuộng” cho Huế để xứ Huế được tổ chức một kỳ Festival với nhiều điều mới mẻ, thành công và thuận lợi.

Lễ hội đường phố tại Festival Huế 2018 đã thu hút đông đảo người dân và du khách.
Lễ hội đường phố tại Festival Huế 2018 đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Từ trên các ngã đường, không gian về một festival đầy màu sắc được hiện ra rõ nét với những cờ, hoa, băng rôn, tờ phướn. Đặc biệt là chương trình lễ hội carnaval đường phố, một hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2018 đã thực sự lôi kéo đông đảo người dân và du khách cuốn vào không khí lễ hội.

Cung Đại nội Huế trong những ngày này thu hút rất đông du khách đến tham quan.
Hoàng cung Đại nội Huế trong những ngày này thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Sau 3 ngày diễn ra festival, “Không gian Huế xưa”, nét riêng Huế “không nơi nào có được” dần hiện lên và lan tỏa với những lễ hội mang đặc trưng riêng của mất đất cố kinh như “Văn hiến Kinh kỳ”, “Chợ quê ngày hội -Cầu ngói Thanh Toàn”, “Thuận An Biển Gọi”, “Sóng nước Tam Giang”…

Tái hiện không gian Huế xưa qua chương trình 'Văn hiến kinh kỳ'
Tái hiện không gian Huế xưa qua chương trình 'Văn hiến kinh kỳ'.

Và đặc biệt đêm nhạc Trinh Công Sơn với chủ đề “Nguồn cội” đã thu hút hàng vạn người dân cố đô Huế và du khách đội mưa để thưởng thức đêm nhạc. Chương trình được BTC Festival Huế 2018 nhấn mạnh là một trong những chương trình điểm nhấn thu hút đông đảo du khách đến với Huế trong dịp này.

Ca sĩ Hồng Nhưng trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa người Huế Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Hồng Nhưng trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa người Huế Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc “Nguồn cội” đã giới thiệu đến khán giả là quê hương của cố nhạc sỹ tài hoa người Huế Trịnh Công Sơn những ca khúc nổi tiếng như: Phôi pha; Mưa hồng; Ướt mi; Em hãy ngủ đi; Tiến thoái lưỡng nan; Biết đâu nguồn cuội; Biển nghìn thu ở lại; Hành hương trên đồi cao; Dấu chân địa đàng; Diễm xưa; Nối vòng tay lớn; piano - Tuổi đời mênh mông; piano- Hạ trắng…

Đông đảo người dân đội mưa đi xem đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc  sĩ Trịnh Công Sơn.
Đông đảo người dân đội mưa đi xem đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Kim Ty

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Hồng Nhung, Lệ Quyên, Ngọc Mai, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, nghệ sĩ saxsophon Trần Mạnh Tuấn và An Trần, Pianist Tuấn Mạnh, Trống Trọng Nhân, Nhóm Múa Lyricist với Alex Tú Nguyễn…

Có thể nói, sau những ngày đầu vẫn còn khá thưa thớt và  lác đác, bắt đầu từ sau đêm khai mạc 27/4, du khách đến với Huế ngày một đông hơn, đặc biệt là sau ngày 28/4, thời điểm mà tất cả mọi người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ.

Vườn Cơ Hạ trong di tích Đại nội Hoàng cung Huế. Ảnh: Văn Nguyện Lê
Vườn Cơ Hạ trong di tích Đại nội Hoàng cung Huế. Ảnh: Văn Nguyện Lê

Trên các tuyến đường như khu phố Tây gần sông Hương, khu vực Vĩ Dạ, Đập Đá…hầu hết những khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ đều đã được đặt kín phòng. Các điểm tham quan di tích như Đại nội, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ, Đan Viện Thiên An …cũng đón chào một lượng du khách lớn hơn rất nhiều so với thường lệ.

Festival Huế sẽ còn diễn ra thêm 4 ngày nữa. Trong 4 ngày còn lại, Festival Huế 2018 hứa hẹn sẽ có những chương trình lễ hội, sự kiện đặc biệt khác nữa giúp du khách thập phương có thể cảm nhận được trọn vẹn “chất Huế riêng có” khi đến với Huế trong dịp này.

Khai mạc Festival Huế 2018 bằng màn pháo hoa lung linh rực rỡ
Vào lúc 20h ngày 27/4, Festival Huế 2018 chính thức khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn, trước Đại nội Huế. Tham dự Lễ khai mạc về phía lãnh đạo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư