Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Forbes công bố danh sách những người giàu nhất thế giới, Việt Nam có thêm 2 tỷ phú đôla
Việt Nga - 06/03/2019 09:12
 
Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố tỷ phú trên thế giới, trong đó, Việt Nam xuất hiện thêm 2 gương mặt mới.
ggg
Jeff Bezos tiếp tục là người giàu nhất thế giới, với 139,6 tỷ USD

Theo danh sách tỷ phú do Forbes công bố ngày 5/3, năm nay có tổng cộng 2.153 tỷ phú, giảm 55 người so với năm ngoái. Trong số đó, có tới 994 tỷ phú (chiếm 46%) trở nên “nghèo hơn” so với 1 năm trước. Tính chung, tổng tài sản của những người siêu giàu này đạt 8.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với năm 2018.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có biến động lớn nhất về danh sách tỷ phú. Trong đó, số lượng tỷ phú của Trung Quốc trong năm nay giảm tới 49 người so với năm ngoái. Trong khi đó, châu Mỹ có số lượng tỷ phú nhiều hơn so với năm trước. Trong danh sách tỷ phú năm 2019, Mỹ có tới 607 tỷ phú – mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, nước Mỹ có tới 14/20 người giàu nhất thế giới.

Trong danh sách tỷ phú năm nay, người trẻ nhất là cô Kylie Jenner, 21 tuổi. Đây là tỷ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sử.

Năm nay, Việt Nam có thêm 2 tỷ phú, nâng tổng số tỷ phú đôla mang quốc tịch Việt lên con số 5. Hai tỷ phú mới là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank (1,7 tỷ USD, đứng thứ 1.349) và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch và sáng lập Masan Group (1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717).

Dưới đây là Top 10 tỷ phú 2019:

1 Jeff Bezos,139,6 tỷ USD 

4. Bernard Arnault 82,8 tỷ USD 

5 Carlos Slim Helu 64 tỷ USD 

6 Amancio Ortega 62,7 tỷ USD 

7 Larry Ellison 62,5 tỷ USD 

8 Mark Zuckerberg 62,3 tỷ USD 

9. Michael Bloomberg 55,5 tỷ USD 

10. Larry Page 50,8 tỷ USD 

Bí quyết gây dựng cơ đồ của vị tỷ phú già nhất thế giới
Dù đã sắp sang tuổi 100 nhưng tỷ phú Chang Yun Chung (Singapore) vẫn đến công ty hàng ngày. Ông tiết lộ có được thành công nhờ sự thật thà và chăm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư