Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Giọng ca nữ mặc bốc lửa gây tranh cãi trong đêm bế mạc World Cup 2018
Phong Kiều (vietnamnet) - 16/07/2018 15:51
 
Trước khi sự xuất hiện của Era Istrefi gây tranh cãi trong lễ bế mạc World Cup, trận chung kết giữa Pháp và Croatia cũng bị gây rối bởi bốn thành viên trong một nhóm nhạc ở Nga.

Tại lễ bế mạc diễn ra tối 15/7, World Cup 2018 đón chào sự trở lại của bộ ba ca sĩ Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam cùng ca khúc chính thức của mùa giải - 'Live It Up'. Nổi tiếng với thân hình sexy và phong cách thời trang táo bạo, nữ ca sĩ 24 tuổi Era Istrefi một lần nữa khoe thân hình bốc lửa với bộ đồ gợi cảm táo bạo. 

Giọng ca nữ mặc bốc lửa gây tranh cãi trong đêm bế mạc World Cup 2018
Era Istrefi gợi cảm táo bạo làm nóng sân khấu bế mạc World Cup

Không chỉ bởi bộ đồ quá "cởi mở" này mà từ trước đó, khi Istrefi được lựa chọn góp giọng trong bài hát chủ đề của World Cup, cô đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.

Là người Albania và ủng hộ thể chế chính trị Kosovo, cô nàng từng thực hiện một MV có cảnh một phụ nữ bán khỏa thân nhảy múa trong nhà thờ Chúa Cứu thế ở Pristina, Serbia đầy nhạy cảm. 

Giọng ca nữ mặc bốc lửa gây tranh cãi trong đêm bế mạc World Cup 2018
Era Isttrefi nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo

Trước màn biểu diễn của Era Istrefi, chung kết World Cup 2018 đã bị xáo trộn một vài phút bởi sự phá đám đầy chủ ý của bốn thành viên đến từ nhóm nhạc Pussy Riot. Mang trang phục bảo an, họ bất ngờ lao vào giữa sân cỏ khi bắt đầu hiệp 2, chạy lung tung gây rối, đập vai tới danh thủ Mbappe của Pháp và bị đội bảo vệ lôi ra khỏi khu vực thi đấu.

Giọng ca nữ mặc bốc lửa gây tranh cãi trong đêm bế mạc World Cup 2018
Một thành viên của Pussy Riot bị bảo vệ đưa khỏi sân chung kết World Cup 2018

Đêm khai mạc World Cup cũng từng làm dậy sóng dư luận khi ca sĩ Robbie Williams giơ ngón tay thối trong lúc biểu diễn.

Hạ tuyển Anh, Bỉ đoạt hạng Ba World Cup 2018
Hai pha lập công của Meunier và Hazard giúp Bỉ đánh bại tuyển Anh 2-0 ở trận tranh hạng Ba World Cup 2018.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư