Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội bất ngờ điểm danh cán bộ bỏ ngang cuộc họp chống lụt bão
Quang Phong (Dân Trí) - 12/04/2017 12:45
 
Trước việc hàng loạt cán bộ quận, huyện, sở ngành bỏ ngang cuộc họp về phòng chống lụt bão năm 2017, ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu điểm danh lại, để báo cáo danh tính cán bộ thiếu kỷ cương lên Thường trực Thành ủy.

Ông Sửu yêu cầu nhân viên Văn phòng điểm danh để xác định cán bộ bỏ họp
Khi ông Sửu phát biểu thì hội nghị đã "ngót một phần" đại biểu dự họp

Chiều ngày 11/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2017. Đầu cuộc họp, hội trường rộng hàng trăm mét vuông chật kín đại biểu. Tuy nhiên, càng cuối cuộc họp, hàng ghế phía sau hội trường bị bỏ trống càng nhiều.

Ông Sửu yêu cầu nhân viên Văn phòng điểm danh để xác định cán bộ bỏ họp

Khoảng 16h, phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận thấy, các đại biểu tham dự hội nghị đã “ngót một phần”. Bức xúc trước tình trạng đó, ông Sửu đã yêu cầu chuyên viên Văn phòng điểm danh lại. “Hội nghị lúc đầu rất đông, nhưng đến cuối giờ thì ngót một phần. Tôi đã cho anh Sơn (Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội) thống kê lại quận huyện, sở ngành, đơn vị nào về”, ông Sửu nói.

Ông Sửu cho biết, sau khi có kết quả thống kê, thành phố sẽ gửi văn bản cho Thường trực Thành ủy biết rõ những cán bộ thiếu kỷ cương hành chính.

“Kỷ cương hành chính ở đâu, đầu giờ đến họp, giữa giờ là chuồn!”, ông Sửu bức xúc nói và khẳng định thêm rằng, sau khi thống kê danh sách, thành phố sẽ công khai đích danh cán bộ trên mạng.

Theo ông Sửu nếu cán bộ nào đã đến dự họp, có việc đốt xuất ra về, chỉ cần báo lại cho ông hoặc ông Chu Phú Mỹ (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) hay Văn phòng thành phố "một tiếng" thì cũng được đồng tình. Thế nhưng, nhiều cán bộ đến dự hội nghị cứ lặng lẽ ra về.

Ông Sửu cho biết, đây không phải là lần đầu hội nghị do ông chủ trì bị “ngót một phần” đại biểu. Cụ thể, 2 hội nghị trước đó các đại biểu ra về ông cũng đã bị thành phố ra văn bản phê bình.

Nhận định mùa mưa bão năm 2017, ông Sửu cho là không thể chủ quan, xem nhẹ. “Hiện nay, do biến đổi khí hậu, có nhiều diễn biến thực tế trái quy luật, chúng ta không thể chủ động hoàn toàn. Do vậy, tôi đề nghị các đồng chí hết sức tập trung. Năm nay, trông thời tiết như vậy, tôi vẫn lo mưa lớn, ngập đường thì căng thẳng hơn nữa”, ông Nguyễn Văn Sửu lo ngại.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các cấp ngành phải rút kinh nghiệm năm 2016, để phục vụ mục tiêu phòng chống lụt bão năm 2017. Đối với các quận, huyện, thị xã cần rà soát lại những khu vực đê điều nguy hiểm.

Vào ngày 5/7/2016, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị sơ kết công tác sản xuất nông nghiệp. Tới dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành, tuy nhiên, một số lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã đã không tham dự như Thường Tín, Đông Anh, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Tây Hồ và không báo cáo lý do vắng mặt.
Trước sự việc này, UBND TP Hà Nội ra văn bản nhắc nhở nghiêm khắc lãnh đạo UBND các đơn vị vắng mặt nêu trên tại hội nghị để nghiêm túc rút kinh nghiệm về kỷ cương hành chính, kỷ luật hội họp và chế độ thông tin báo cáo.

Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cơ quan không nhận xe biếu tặng từ doanh nghiệp
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 1586/UBND-KT với nội dung yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư