Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội có thêm 3 làng nghề truyền thống
Thanh Nga - 08/01/2019 11:42
 
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội năm 2018 cho 3 làng nghề, nâng tổng số làng nghề được công nhận lên hơn 300 làng nghề.

Theo đó, UBND thành phố công nhận 3 làng nghề đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2018 gồm: Làng nghề truyền thống mộc mỹ nghệ An Định (xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín); Làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Làng nghề truyền thống đậu chài Võng La (xã Võng La, huyện Đông Anh).

Quất cảnh làng nghề Tứ Liên
Quất cảnh làng nghề Tứ Liên

Mỗi làng nghề đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2018 được tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2018, kèm theo tiền thưởng là 5.000.000 đồng trích từ Quỹ khen thưởng của Thành phố chuyển cho Sở Công Thương thực hiện.

Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng có nghề, với 3 làng nghề vừa được công nhận trong thì trên địa bàn Thành phố có khoảng hơn 300 làng nghề được công nhận.

Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động ở các làng nghề truyền thống phổ biến ở mức từ 4 đến 5 triệu đồng/lao động/tháng.

Hà Nội tổ chức hội chợ nông sản Tết Kỷ Hợi
UBND TP. Hà Nội vừa giao các Sở: NN&PTNT, Công Thương, quận Hai Bà Trưng và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch triển khai tổ chức hội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư