Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội dịch chuyển gần 100 cây xanh phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị
Kiệt Khang - 14/09/2017 07:26
 
Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, thành phố đang tiến hành dịch chuyển gần 100 cây xanh trên phố Kim Mã phục vụ thi công dốc hạ ngầm, ga số 9 và giếng thông gió của Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, để tổ chức thi công đoạn hầm và các ga ngầm thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội, Sở Xây dựng đã cấp phép cho đơn vị này dịch chuyển 130 cây trên vỉa hè và dải phân cách thuộc đường Kim Mã. Việc dịch chuyển nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm (thuộc phường Ngọc Khánh), giếng thông gió (thuộc phường Kim Mã) và ga số 9 (thuộc phường Ngọc Khánh).

Gần 100 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ được di chuyển đến nút giao Vĩnh ngọc đường Võ Nguyễn Giáp
Gần 100 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ được di chuyển đến nút giao Vĩnh ngọc đường Võ Nguyễn Giáp

Theo đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ tiến hành dịch chuyển 95 cây xanh hiện đang phát triển bình thường đưa về nút giao Vĩnh Ngọc (đường Võ Nguyên Giáp) để trồng và chăm sóc. Đồng thời, chặt hạ 35 cây cong nghiêng, cụt ngọn, mục gốc, mục thân, già cỗi, hoặc không đúng chủng loại cây đô thị.

Việc di rời và chặt hạ cây xanh trên đường Kim Mã do nhà thầu chính là Liên danh Hyundai E&C - Ghella và nhà thầu phụ là CTCP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành thức hiện, dự kiến tiến hành từ nay đến cuối tháng 10/2017.  

Trước đó, vào tháng 8/2016, để đáp ứng tiến độ thi công các hạng mục cầu cạn của dự án, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện dịch chuyển 103 cây xanh từ ven hồ Thủ Lệ về vườn ươm Văn Giang (Hưng Yên).

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thành phố sẽ công khai kế hoạch di chuyển, chặt hạ cây xanh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP sẽ công bố công khai kế hoạch di chuyển, chặt hạ cây xanh trên các tuyến phố.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư