Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội muốn chi 4.500 tỷ đồng xây chợ đầu mối mới
PV (Theo VTV) - 20/02/2017 16:29
 
Mới đây, Thành phố Hà Nội đã đề xuất xây dựng thêm một chợ đầu mối lớn với số vốn đầu tư dự kiến lên tới 220 triệu USD, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ngay sau khi có thông tin này, nhiều người đã đặt câu hỏi, có nhất thiết phải tốn kém mấy nghìn tỷ đồng xây dựng thêm chợ đầu mối nữa hay không vì Hà Nội đã có 4 chợ đầu mối nhưng lại đang hoạt động không hiệu quả. 

Bên cạnh đó, có không ít các ý kiến cho rằng, tại sao Hà Nội không để tiền để đầu tư, cải tạo các chợ đầu mối đang xuống cấp hiện nay, như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều so với con số khổng lồ gần 5.000 tỷ đồng để xây dựng chợ mới. Thêm nữa, bên cạnh đó nếu xây dựng chợ mới, ai dám chắc sẽ không lặp lại vết xe đổ 'không hiệu quả" của những chợ đang có.

Bất động sản TP.HCM: Thêm 30.000 m2 trung tâm thương mại sắp đi vào vận hành
Công ty cổ phần Địa ốc và Xây dựng SSG2 vừa chính thức giới thiệu Trung tâm thương mại Pearl Center tại cao ốc phức hợp Thảo Điền Pearl (12...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư