Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội sắp có mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
Minh Nguyệt (Vietnam+) - 18/06/2016 18:02
 
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 17 giờ ngày 18/6, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy có vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phía Tây Nam của thành phố Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Trong thời gian tới, những đám mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, sau đó lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Đêm 18 và ngày 19/6, phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng đồng bằng có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Trên biển, trường gió Nam đến Đông Nam có cường độ trung bình đến mạnh đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gây mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang gió nhẹ nhưng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4; phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư