Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội thành "chảo lửa" sau chuỗi ngày mưa bão
Hữu Nghị (Dân trí) - 09/08/2017 16:58
 
Sau chuỗi ngày mưa rải rác trong hơn 2 tuần, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng lại bước vào đợt nắng nóng mới. Có lúc nắng gắt, nhiệt độ tăng cao khiến người dân đi đường có cảm giác như đang hành trình trong chảo lửa.
 Ánh nắng chói chang từ sáng sớm chiếu xuống mặt đường nhựa ở Hà Nội sáng 9/8. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và dọc miền Trung tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt dao động từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ánh nắng chói chang từ sáng sớm chiếu xuống mặt đường nhựa ở Hà Nội sáng 9/8. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và dọc miền Trung tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt dao động từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

 Người đi xe máy trú tạm vào bóng râm trong khi chờ đèn đỏ. Hà Nội nắng nóng trở lại mấy ngày nay sau khi trải qua đợt mưa rải rác kéo dài trong hơn 2 tuần.

Người đi xe máy trú tạm vào bóng râm trong khi chờ đèn đỏ. Hà Nội nắng nóng trở lại mấy ngày nay sau khi trải qua đợt mưa rải rác kéo dài trong hơn 2 tuần.

 Chiếc khăn thấm mồ hôi vắt trên vai một người dân trong ngày nắng nóng. Không chỉ khiến người dân vất vả, những đợt nắng nóng và mưa ẩm đan xen còn khiến dịch bệnh phát triển, trong đó có dịch sốt xuất huyết đang hoành hành khắp nơi.

Chiếc khăn thấm mồ hôi vắt trên vai một người dân trong ngày nắng nóng. Không chỉ khiến người dân vất vả, những đợt nắng nóng và mưa ẩm đan xen còn khiến dịch bệnh phát triển, trong đó có dịch sốt xuất huyết đang hoành hành khắp nơi.

 Mặc quần áo che kín người là cách chống nắng phổ biến mà người đi đường áp dụng.

Mặc quần áo che kín người là cách chống nắng phổ biến mà người đi đường áp dụng.

 Đoạn phố không một bóng cây xanh. Những nơi thiếu cây xanh như thế này khiến cho nắng nóng càng tác oai tác quái hơn.

Đoạn phố không một bóng cây xanh. Những nơi thiếu cây xanh như thế này khiến cho nắng nóng càng "tác oai tác quái" hơn.

 Tận dụng từng bóng cây trên đường để hóng mát.

Tận dụng từng bóng cây trên đường để hóng mát.

 Ngoài việc che chắn cho hoa quả, người bán còn tưới nước lên bạt phủ để giữ mát.

Ngoài việc che chắn cho hoa quả, người bán còn tưới nước lên bạt phủ để giữ mát.

 Ánh nắng giữa trưa ngày 9/8 tại trung tâm Hà Nội.

Ánh nắng giữa trưa ngày 9/8 tại trung tâm Hà Nội.

 Một điểm ách tắc trên phố Xã Đàn đúng thời điểm nắng chói chang như tra tấn người tham gia giao thông.

Một điểm ách tắc trên phố Xã Đàn đúng thời điểm nắng chói chang như "tra tấn" người tham gia giao thông.

 Cửa hàng mặt tiền dùng tới 4 chiếc ô che nắng.

Cửa hàng mặt tiền dùng tới 4 chiếc ô che nắng.

 Bóng mát cây xanh nhỏ nhoi trên phố Tây Sơn.

Bóng mát cây xanh nhỏ nhoi trên phố Tây Sơn.

 Một người dân đang giải khát trên đường phố.

Một người dân đang giải khát trên đường phố.

 Để chống lại cái nắng, người phụ nữ này phải dùng đến 3 lớp khăn.

Để chống lại cái nắng, người phụ nữ này phải dùng đến 3 lớp khăn.

 Một người đang tận dụng bóng mát nhỏ nhoi trên đường phố nóng như chảo lửa.

Một người đang tận dụng bóng mát nhỏ nhoi trên đường phố nóng như chảo lửa.

Sinh viên đặt bể bơi giữa phòng ký túc xá để chống nóng
Một nhóm sinh viên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã nghĩ ra sáng kiến chống nóng cực kỳ độc đáo khi đặt một chiếc bể bơi cao su...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư