Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng ngày giải phóng Thủ đô
Hải Hà - 30/09/2018 21:21
 
Chào mừng 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018), UBND TP. Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chuỗi các sự kiện đậm chất văn hóa Hà Nội gồm lễ hội ẩm thực Hà Nội, Bán kết cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” và Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ VIII.
.
Ẩm thực sẽ là một trong những điểm nhấn Hà Nội muốn giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài nước cùng người dân Thủ đô về nét văn hóa đậm chất Hà thành dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Theo đó,  Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018 sẽ diễn ra tại Công viên Thống nhất, Hai Bà Trưng Hà Nội từ 5-7/10 với 4 hoạt động chính.

Cụ thể, tại không gian văn hóa các làng nghề gắn với di sản ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội sẽ tái hiện các làng nghề nổi tiếng với những di sản ẩm thực tiêu biểu của 10 làng nghề Hà Nội như bánh cuốn Thanh Trì, cốm Mễ Trì và bún Phú Đô, xôi-chè Phú Thượng, bánh tẻ Phú Nhi và tương Đường Lâm, giò chả Ước Lễ, bánh chưng Tranh Khúc, bánh dầy Quán Gánh và phở Hà Nội.

Khu vực triển lãm sẽ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật chủ đề Hà Nội xưa và nay, những ký ức Hà Nội về lịch sử văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng. Khu vực sân khấu sẽ trình diễn các loại hình nghệ thuật, trò chơi truyền thống.

Khu vực bán hàng, trưng bày giới thiểu sản phẩm ẩm thực sẽ được chia thành khu ẩm thực khô, ẩm thực ướt và khu ăn uống chung. Tại đây, thực khách sẽ được thưởng thức ẩm thực đậm chất Hà thành và tìm hiểu sản phẩm ẩm thực tại 26 gian trưng bày.

Sự kiện thứ 2 là đêm chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2018"sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 10/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Theo ban tổ chức, từ 70 thí sinh của vòng Bán kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2018", Bán giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để góp mặt trong đêm Chung kết. 

Theo đó, 10 gương mặt lọt vào đêm chung kết gồm: Kiều Vương Long, Hà Thị Thơm, Nguyễn Đức Trung, Phan Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thùy Liên, Phan Thanh Cường, Nguyễn Trường Linh, Nguyễn Phương Nga và Nguyễn Trọng Quốc hứa hẹn sẽ đem tới những tiết mục biểu diễn ấn tượng cho khán giả Hà Nội.

Tiếp nối 2 sự kiện trên, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ VIII – 2018 từ 4 - 9/10 tại Hà Nội nhằm tái hiện các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương và kịch.

Theo đó, sẽ có 10 nhà hát, đoàn nghệ thuật tham gia với 10 vở diễn đặc sắc được biểu diễn gồm Thế sự (Nhà hát Kịch Việt Nam), Tôi đẹp tôi có quyền (Nhà hát Tuổi trẻ), Mùa hoa sữa (Nhà hát Kịch Quân đội), Bão của hoàng hôn (Đoàn kịch Công an nhân dân), Đen trắng vòng đời (Nhà hát cải lương Hà Nội), Lý triều dựng nghiệp (Nhà hát cải lương Việt Nam), Cô Son (Nhà hát Chèo Hà Nội), Thị Hến (Nhà hát Chèo Việt Nam), Ngôi nhà trong thành phố (Nhà hát Kịch Hà Nội), Không có hoa hồng (Trung tâm Sân khấu và phát triển).

Theo ban tổ chức, các vở diễn sẽ được biểu diễn trên sân khấu rạp Công nhân và rạp Đại Nam. Khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào 20h ngày 4/10 tại rạp Công nhân và bế mạc lúc 20h ngày 9/10 tại rạp Đại Nam.

Hơn 100 Gôn thủ quốc tế đến tranh tài tại 2018 BRG Golf Hà Nội Festival
Trong lần thứ 3 tổ chức, BRG Golf Hà Nội Festival đã thực sự trở thành một sự kiện gôn nổi bật, thu hút đông đảo gôn thủ trong và ngoài nước....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư