Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong Chương trình “Khơi nguồn sức mạnh”
Thanh Nga - 29/05/2018 16:05
 
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời “Kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018), từ ngày 1 - 2/6, tại Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến Thủ đô và Hội thảo khoa học chủ đề “Khơi nguồn và sức mạnh”.

Theo Ban Thi đua Khen thưởng TP. Hà Nội, chương trình dự kiến sẽ có trên 600 đại biểu tham dự, trong đó 372 tấm gương điển hình là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Công dân Thủ đô ưu tú và các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước Thủ đô trên nhiều lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Các hoạt động trong Chương trình “Khơi nguồn sức mạnh” cho thấy ý nghĩa việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển Thủ đô hiện nay (Ảnh: Minh họa)
Các hoạt động trong Chương trình “Khơi nguồn sức mạnh” cho thấy ý nghĩa việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển Thủ đô hiện nay (Ảnh: Minh họa)

Theo ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng TP. Hà Nội, trong Chương trình sẽ có 2 hoạt động chính được tổ chức ở cấp thành phố. Đó là Chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh” dự kiến diễn ra vào sáng ngày 2/6/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Khơi nguồn sức mạnh” vào ngày 1/6 tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Theo đại diện Ban Thi đua Khen thưởng TP. Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, thời gian qua, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Đó là đẩy mạnh cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Đã có 677 bài dự thi cấp thành phố, thông qua đó kịp thời giới thiệu, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và là cơ sở để Thành phố khen thưởng, biểu dương gần 200 điển hình từ đầu năm 2018 đến nay. Hầu hết gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đều là người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, nhân viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang... Nhân dịp này, 14 Cụm thi đua thuộc Thành phố đã lần lượt tổ chức chương trình giao lưu, toạ đàm, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt cao điểm diễn ra từ 15/5 đến 11/6/2018.

“Các hoạt động nhằm làm rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội. Đồng thời, cho thấy TP. Hà Nội vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong điều kiện cụ thể từng giai đoạn lịch sử, tình hình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển Thủ đô hiện nay, động lực mới cho phong trào thi đua của Hà Nội”, ông Bằng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nhân Việt Nam
() Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới giới công - thương Việt Nam. Tới nay, ngày này đã trở thành ngày kỷ niệm Doanh nhân Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư