Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội tưng bừng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Thanh Nga - 10/10/2017 14:48
 
Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017) trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tiêu biểu với sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân.
rưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Mở đầu chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày  20/9/2017, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội năm 2017, tiếp tục phát động triển khai Cuộc thi năm 2018.

Tiếp đó, từ ngày 22/9/2017 đến 26/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với cơ quan Trung ương,thành phố, cùng nhiều nhà xuất bản, công ty sách tổ chức thành công Hội Sách Hà Nội lần thứ IV - năm 2017 tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề “Sách và Khởi nghiệp”, Hội sách đem đến cho độc giả nhiều giá trị tinh thần độc đáo cùng nhiều hoạt động ý nghĩa gắn liền với sách.

Đặc biệt, gian chuyên đề chính của Hội Sách với chủ đề “Sách và Khởi nghiệp” là điểm nhấn trong không gian sách tại Hoàng Thành Thăng Long, tập trung trưng bày, giới thiệu những cuốn sách về kiến thức và bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp, một số sản phẩm sáng tạo, tài liệu hướng dẫn việc tiếp cận với các Quỹ khởi nghiệp…

Cùng với đó là các hoạt động thể thao nổi bật như Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia; Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” - năm 2017 với chủ đề “Nhịp sống Thủ đô”; Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017 tại Cung Điền kinh Hà Nội...

Sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm năm nay là Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 đã diễn ra vào sáng ngày 8/10 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị.

Sự kiện do Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Theo đại diện Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, việc xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được tổ chức từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đến hết năm 2016 đã có 70 cá nhân được Thành phố tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Năm 2017 là năm thứ 8 thành phố tiếp tục xét tặng và tổ chức vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” và đã có 10 cá nhận được UBND Thành phố đã quyết định tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Ngày hôm nay (10/10), tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nôi đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác gồm các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) và trước của Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); Chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật, ca múa nhạc “Hương sắc Tháng 10” vào ngày 10/10/2017 tại Cầu Thê Húc, cổng đền Ngọc Sơn…

Với nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế; điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài…

Hà Nội tuyên dương 10 công dân Thủ đô ưu tú dịp 10/10
Đó là thông tin được Ông Nguyễn Công Bằng, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng TP. Hà Nội, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Thành phố thông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư