Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Tĩnh trao bằng công nhận nông thôn mới cho 45 xã đạt chuẩn
Việt Hương - 11/01/2019 23:18
 
Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 với 45 xã; triển khai nhiệm vụ năm 2019 và phát động phong trào thi đua “toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018, Hà Tĩnh là một trong những địa phương tích cực trong việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc gắn với sự chung tay góp sức của toàn xã hội đã giúp địa phương có một bức tranh toàn cảnh về phong trào xây dựng NTM và đạt được thành quả một cách toàn diện, thành công.

Phong trào xây dựng NTM tại Hà Tĩnh đã trở thành một hiệu ứng chung trong cả nước và điều đó thể hiện bằng những 'sản phẩm' mới trong dân chúng ra đời khiến các địa phương khác không ngần ngại mà tìm về học hỏi, tham quan...
Phong trào xây dựng NTM tại Hà Tĩnh đã trở thành một hiệu ứng chung trong cả nước và điều đó thể hiện bằng những 'sản phẩm' mới trong dân chúng ra đời khiến các địa phương khác không ngần ngại mà tìm về học hỏi, tham quan...

Theo đó, năm 2018 Hà Tĩnh lại có thêm 45 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng gấp đôi so với kế hoạch đề ra (chỉ tiêu kế hoạch là 20 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn đến thời điểm này lên đến 158 xã, chiếm 68,99% tổng số xã (cả nước đang ở mức 43,02%), về đích trước thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu của Trung ương và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII.

Trao đổi với PV báo Đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, Hà Tĩnh thực sự “trở mình thay áo mới” trong công cuộc xây dựng NTM. Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 17,7 tiêu chí (bình quân toàn quốc là 14,57 tiêu chí); không còn xã dưới 11 tiêu chí. Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM trước thời hạn 2 năm. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu lan tỏa nhanh và ngày càng khẳng định tính tất yếu của việc xây dựng NTM bền vững. “Chúng tôi tự hào về điều đó, về thành quả mà cả nhân dân và lãnh đạo các cấp cùng cố gắng trong những năm qua, và sắp tới chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng nhau để cố gắng hơn nữa trong năm tới”, ô Sơn chia sẻ.

Theo Trưởng ban chỉ đạo chương trình MTQG về NTM tại Hà Tĩnh, thực hiện phong trào thi đua “toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” nên đã hội đủ điều kiện để nhiều tổ chức, đơn vị đã tích cực tham gia thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ.

 Trong năm 2018, Hà Tĩnh đã huy động được 174,852 tỷ đồng, trong đó các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu 94,800 tỷ đồng; cấp huyện kêu gọi được 80,052 tỷ đồng… Các đơn vị được giao đỡ đầu, tài trợ đã có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, như: Tư vấn phương pháp, cách làm; trực tiếp tài trợ hoặc huy động nguồn tài trợ bên ngoài giúp các địa phương về vật chất, ngày công…

Về đích NTN đầu tiên tại Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân vượt mốc thời gian tới 2 năm và trở thành điểm du lịch đón hàng ngàn đoàn tham quan mô hình mẫu tại địa phương này
Sau huyện Nghi Xuân về đích NTM vượt mốc thời gian 2 năm thì huyện Đức Thọ cũng là địa phương mà Hà Tĩnh đang nhắm tới trong công cuộc xây dựng NTM thành công với những khu vườn, mô hình mẫu thành điểm đến du lịch cho hàng ngàn đoàn du khách hội về học hỏi

45 xã đạt chuẩn NTM năm 2018 của Hà Tĩnh, gồm: Nam Hương, Bắc Sơn, Thạch Lưu, Thạch Điền, Thạch Tiến, Thạch Xuân, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà); Đức Nhân, Đức Lạc, Đức Lập, Đức Quang, Đức Đồng, Tân Hương, Đức Châu (huyện Đức Thọ);  Gia Hanh, Kim Lộc, Thiên Lộc, Phú Lộc, Xuân Lộc (huyện Can Lộc); Sơn Thịnh, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Hàm, Sơn Tân (huyện Hương Sơn); Cẩm Minh, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên); Tân Lộc, Mai Phụ, Hồng Lộc (huyện Lộc Hà); Đức Liên, Hương Thọ, Hương Quang (huyện Vũ Quang); Cương Gián, Xuân Hội, Xuân Trường (huyện Nghi Xuân); Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh); Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh); Phú Gia, Hương Trạch (Hương Khê) và Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh).

Trên cơ sở, nền tảng đạt được của năm 2018, năm 2019, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn NTM; có 3-5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2-3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; không còn xã dưới 12 tiêu chí; ít nhất 50 khu dân cư kiểu mẫu và 500 vườn mẫu đạt chuẩn.

Triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM bền vững gắn với đô thị văn minh. Tập trung chỉ đạo các huyện Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà phấn đấu đạt chuẩn NTM trước năm 2020; nâng cao mức độ, chất lượng các tiêu chí; thực hiện hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm; đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng hiệu quả khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; tập trung xử lý rác thải, môi trường chăn nuôi, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường nông thôn.

Lộ diện dự án nghỉ dưỡng biển có sân golf đầu tiên tại Hà Tĩnh
Vừa đón đầu thị trường đầy tiềm năng, vừa tiên phong tạo bước đột phá khi kết hợp đa dạng giữa tính nghỉ dưỡng và giải trí, dự án...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư