Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Hải đội 1 bắt giữ 4 tàu vận chuyển 2.400 tấn than, 30 khối dầu lậu
Quang Hùng (HQ Online) - 20/10/2015 10:43
 
Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đang hoàn tất hồ sơ xử lý 4 tàu vận chuyển 2.400 tấn than xít và 30 khối dầu diesel.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Các phương tiện và hàng hóa vi phạm nêu trên đều do Tổ công tác thuộc Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra, phát hiện tại khu vực đèn Ba Lăng- vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, vào rạng sáng 17/10.

Hồi 0 giờ 15 phút, Tổ công tác phát hiện, kiểm tra tàu BN0636 do ông Nguyễn Đức Bằng, sinh năm 1987 (trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) làm thuyền trưởng có vận chuyển khoảng 800 tấn than xít (theo khai báo) không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Đến 1 giờ 30 phút, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra tàu HD1476 do ông Bùi Hoa Thắng, sinh năm 1966 (trú tại số 77 Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) phụ trách có vận chuyển khoảng 1.000 tấn than xít (theo khai báo) không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Tiếp tục, hồi 7 giờ 45 phút, Tổ công tác kiểm tra tàu QN7003 do ông Ngô Xuân Trường, sinh năm 1971 (trú tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng có vận chuyển khoảng 600 tấn than xít (theo khai báo) không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Ngay sau đó ít giờ, Tổ công tác phát hiện, kiểm tra tàu HP3569 do ông Lê Minh Quang, sinh năm 1973 (trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) phụ trách; vận chuyển khoảng 30 khối dầu diesel (theo khai báo) hoá đơn chứng từ không hợp lệ.

Tìm thấy tàu chở quặng sắt lậu trốn khỏi cảng Vũng Áng
Sau nhiều nỗ lực truy tìm, các lực lượng chức năng đã phát hiện được con tàu OCEAN 28 mang theo số hàng 4.500 tấn quặng sắt cấm xuất cảng tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư