Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Hai phó TGĐ Đường sắt Việt Nam bị tạm dừng công việc
Anh Minh - 24/03/2014 15:25
 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ký quyết định tạm dừng chức vụ đối với 2 Phó tổng giám đốc Tổng công ty dính tới nghi án nhận hối lộ. Bộ trưởng Thăng yêu cầu cán bộ dừng việc để giải trình Thứ trưởng Bộ Giao thông lên tiếng về nghi án lãnh đạo Đường sắt Việt Nam nhận hối lộ
TIN LIÊN QUAN
Hai phó TGĐ Đường sắt Việt Nam bị tạm dừng công việc
Ông Ngô Anh Tảo, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (người đội mũ vàng thứ 3 từ trái sang) trong chuyến kiểm tra tuyến đường sắt Bắc Nam cùng lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải

Cách đây ít phút, ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 Phó tổng giám đốc Tổng công ty từng có thời gian theo dõi, phụ trách Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 (giai đoạn I).

Cụ thể, 2 Phó tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam bị tạm đình chỉ công tác là ông Ngô Anh Tảo đang đảm đương chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Quản lý các dự án đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc đã từng có thời gian phụ trách Ban Quản lý này.

Quyết định đình chỉ đối với ông Tảo và ông Đông bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay (24/3), thời hạn đình chỉ tạm dừng công tác kéo dài trong vòng 10 ngày.

Trong thời gian này, 2 vị Phó tổng giám đốc nói trên sẽ phải làm báo cáo giải trình trách nhiệm cá nhân về thời gian công tác và đảm đương chức vụ liên quan đến Dự án đường sắt đô thị số 1.

Như vậy, đây là quan chức thứ 4 bị tạm đình chỉ chức vụ do có liên quan tới nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng. Trước đó, ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam); ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã bị đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư