Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hải Phòng: "Hotgirl" 17 tuổi môi giới mại dâm trên mạng
T.T (ANTĐ) - 07/04/2016 23:59
 
Ngân "cặp" với gã trai 22 tuổi, rồi cùng đồng bọn thiết lập đường dây môi giới mại dâm thông qua Facebook, Zalo, WeChat...

Tháng 3-2016, qua công tác trinh sát, CATP Hải Phòng xác định đường dây môi giới mại dâm trên mạng Internet, với các địa chỉ khá “hấp dẫn” như “Gái gọi Hải Phòng”, “Cave cao cấp Hải Phòng”… Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, chiều 4-4, tổ công tác CATP Hải Phòng đã bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 1 khách sạn sang trọng ở phường Quán Nam, quận Lê Chân.

Ngoài ra, còn có 2 khách mua dâm đang đợi nhân viên đến. Qua đấu tranh, CQĐT xác định đối tượng môi giới cho phi vụ mua bán dâm này là Nguyễn Thị Tuyết Ngân (17 tuổi), HKTT tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.Các đối tượng trong vụ án


Cùng với việc bắt giữ Ngân về hành vi Môi giới mại dâm, CQĐT bắt thêm Hoàng Duy Hùng (22 tuổi) trú tại Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng; Hoàng Văn Hùng (23 tuổi) và Vũ Văn Hải (22 tuổi) cùng ở huyện Kinh Môn, Hải Dương. Trong số này, Hùng và Ngân sống với nhau như vợ chồng.

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ hơn 70 số điện thoại và gần 200 tài khoản trên Facebook, Zalo, Wechat đã được các đối tượng sử dụng để phục vụ hoạt động môi giới mại dâm.

Hoàng Duy Hùng khai nhận từ khoảng tháng 10-2015 đến khi bị phát hiện, anh ta đã tạo lập nhiều “kênh” môi giới mại dâm, rồi thuê Ngân, Văn Hùng, Hải giúp sức đăng tải bài viết quảng cáo, trả lời điện thoại khi khách mua dâm gọi và bố trí gái bán dâm.

“Ưu tiên” với các cô gái trong đường dây mại dâm này là độ tuổi trên dưới 20, có ngoại hình, chiều cao bắt mắt. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà Nội quyết liệt với “xã hội đen”, không còn tụ điểm mại dâm lớn
Ngày 13/1, tổng kết tình hình hình kết quả công tác năm 2015, đại diện Ban chỉ đạo 197 ​thành phố Hà Nội cho biết, ​năm 2015 là quãng thời gian...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư