Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hàn Quốc 1-2 Mexico: Chicharito tỏa sáng
Thùy Linh (Dân Trí) - 24/06/2018 11:13
 
Với đẳng cấp hơn hẳn, Mexico đã đánh bại Hàn Quốc 2-1 trên sân Rostov Arena ở bảng F World Cup 2018. Hai bàn thắng của Mexico được ghi do công Carlos Vela và Chicharito.
Trận đấu Hàn Quốc-Mexico đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đại diện Bắc Trung Mỹ. Vela mở tỷ số cho Mexico ở phút 25 trên chấm phạt đền sau khi cầu thủ Hàn Quốc để bóng chạm tay. Đến phút 66, Chicharito nâng tỷ số 2-0 sau pha dứt điểm khéo léo.

Đến phút bù giờ, Son Heung Min dứt điểm tầm xa mang về bàn danh dự cho Hàn Quốc Dù thua, nhưng Hàn Quốc vẫn có thể ngẩng cao đầu với những gì đã thể hiện. Mexico dẫn đầu bảng F với 6 điểm còn Hàn Quốc chưa có điểm nào.

Mexico gần như cầm chắc vé vào vòng 1/8

Phút 90+3 - Bàn thắng: Son Heung Min nhận bóng, đảo người khéo léo qua Marquez trước khi dứt điểm đẹp mắt hạ Ochoa, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hàn Quốc.


Son Hueng Min ghi bàn danh dự cho Hàn Quốc

Son Hueng Min ghi bàn danh dự cho Hàn Quốc

Phút 88: Lee Seung Woo nỗ lực cướp bóng rồi chuyền để Son Heung Min dứt điểm tầm xa đưa bóng đi vọt xà ngang. Đội bóng châu Á đang chơi quyết tâm, nhưng tình huống xử lý cuối quá thiếu chính xác.

Phút 85: Lee Seung Woo có bóng bên ngoài vòng cấm, nhưng cú bấm bóng vào của anh lại không chính xác. Người Hàn Quốc đầy nỗ lực nhưng không thể có được bàn thắng.

Phút 80: Hwang Hee-Chan đi bóng đầy nỗ lực, nhưng anh không vượt qua được hậu vệ Mexico. Những pha sút xa của đại diện châu Á không mang lại hiệu quả.

Phút 75: Cầu thủ Hàn Quốc đang có dấu hiệu mất bình tĩnh và liên tục nhận thẻ vàng. Mexico phòng ngự đầy kín kẽ và Hàn Quốc khó khăn để tìm kiếm cơ hội.

Phút 66 - Bàn thắng: Herrera cướp được bóng từ giữa sân và Mexico phản công nhanh, Chicharito bình tĩnh loại bỏ hậu vệ Hàn Quốc rồi dứt điểm hạ Cho Hyun-Woo, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Hàn Quốc.


Chicharito ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico

Chicharito ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico


Tình huống Chicharito đánh bại thủ môn của Hàn Quốc

Tình huống Chicharito đánh bại thủ môn của Hàn Quốc

Phút 62: Hai đội chơi đôi công sòng phẳng. Sau khi Son Heung Min dứt điểm đập người hậu vệ Mexico thì Vela cũng khứa lòng vào góc xa đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 58: Thủ quân Guardado có pha xử lý bình tĩnh rồi khứa lòng vào góc xa, nhưng thủ môn Cho Hyun-Woo đã bay người cứu thua cho Hàn Quốc.

Phút 56: Son Heung Min đột phá bị hậu vệ Mexico truy cản, đội trưởng Ki Sung-yueng sút rất căng nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Ochoa.

Phút 50: Hwang Hee-Chan có bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm chạm tay Hwang Hee-Chan, nhưng trọng tài không cho Hàn Quốc được hưởng phạt đền.


Chicharito bị các cầu thủ Hàn Quốc theo kèm rất sát

Chicharito bị các cầu thủ Hàn Quốc theo kèm rất sát

Phút 50: Mexico phản công nhanh và Vela tỉa bóng để Lozano sửa lòng từ ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang. Sau đó Chicharito dứt điểm đi không chính xác.

Phút 47: Đội tuyển Hàn Quốc đang cho thấy quyết tâm tìm bàn thắng, trong khi Mexico xây dựng thế trận áp sát ngay từ giữa sân.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Mexico


Ochoa cứu thua cho Mexico sau tình huống dứt điểm của Son Heung Min

Ochoa cứu thua cho Mexico sau tình huống dứt điểm của Son Heung Min

Phút 43: Trong vòng vây của ba hậu vệ Hàn Quốc, Lozano đột phá khéo léo rồi tung cú đá quyết đoán, bóng đi sạt xà ngang.

Phút 39: Son Heung Min bắt tốc độ băng xuống, nhưng anh đẩy bóng quá dài và bị thủ môn Ochoa cản phá ở tình huống đối mặt.


Son Heung Min là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hàn Quốc

Son Heung Min là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hàn Quốc

Phút 37: Gallardo mở bóng đầy thông minh cho Layun bên cánh phải, nhưng cú căng ngang vào trong cho Lozano đã bị hậu vệ Hàn Quốc cản phá.

Phút 31: Son Seung Min thực hiện cú đá phạt từ cự ly 25m, bóng đi sạt xà ngang khung thành của Mexico.

Phút 28: Vela đột phá dũng mãnh rồi căng ngang để Layun tung cú đá nhanh, nhưng thủ môn Hàn Quốc đã kịp cản phá.


Vela ăn mừng bàn thắng

Vela ăn mừng bàn thắng


Vela thực hiện thành công quả phạt đền giúp Mexico dẫn 1-0

Vela thực hiện thành công quả phạt đền giúp Mexico dẫn 1-0

Phút 25 - Bàn thắng: Jang Hyun-Soo phòng ngự sai lầm và để bóng chạm tay sau quả tạt của Andres Guardado. Carlos Vela bước lên bình tĩnh đánh bại Cho Hyun-Woo, mở tỷ số 1-0 cho Mexico.


Jang Hyun-Soo để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Hàn Quốc chịu quả phạt đền

Jang Hyun-Soo để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Hàn Quốc chịu quả phạt đền

Phút 23: Son Heung Min đá phạt góc để Ki Sung-yueng đánh đầu nhưng Ochoa đã cứu thua cho Mexico. Ngay sau đó, Chicharito tạt bóng vào trong nhưng tiền đạo Mexico không theo kịp.

Phút 22: Hàn Quốc phản công nhanh và Son Heung Min băng xuống, nhưng hai cú sút căng của cầu thủ Tottenham không đánh bại được Ochoa.

Phút 19: Đội tuyển Hàn Quốc đang phòng ngự đầy khoa học và hiệu quả, lối chơi áp sát đó khiến Mexico gặp nhiều khó khăn.

Phút 14: Hwang Hee-Chan đột phá rồi qua người đẳng cấp rồi tạt vào trong, nhưng Lozano đã lăn xả cản phá cú sút của Lee Yong.


Hector Herrera trước sự truy cản từ Ju Se-jong

Hector Herrera trước sự truy cản từ Ju Se-jong

Phút 12: Layun đá phạt chính xác vào trong, nhưng cú đánh đầu của Chicharito đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 11: Cầu thủ Hàn Quốc phạm lỗi khá nhiều trước kỹ thuật của Mexico. Trận đấu đang diễn ra đầy hấp dẫn và căng thẳng.

Phút thứ 9: Mexico đang chủ động ép sân và làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân, khiến Hàn Quốc phải phòng ngự rất vất vả.


Moon Seon-min tranh bóng với Jesus Gallardo

Moon Seon-min tranh bóng với Jesus Gallardo

Phút thứ 4: Lozano có pha tạt bóng vào trong, nhưng hậu vệ Hàn Quốc đã giải nguy kịp thời.

Phút thứ 2: Cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, chủ yếu đá chắc ở giữa sân và bảo đảm sự an toàn ở hàng phòng ngự.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu


Hàn Quốc là đội được giao bóng trước

Hàn Quốc là đội được giao bóng trước


Hai đội chào cờ trước khi trận đấu diễn ra

Hai đội chào cờ trước khi trận đấu diễn ra

Đội hình xuất phát:

Mexico (4-5-1): Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Jesus Gallardo, Edson Álvarez, Hector Moreno; Andres Guardado (c), Miguel Layun, Hirving Lozano, Carlos Vela, Hector Herrera; Javier Hernandez "Chicharito".

Dự bị: Marco Fabian, Alfredo Talavera, Jonathan dos Santos, Javier Aquino, Jesus Corona, Rafael Marquez, Erick Gutiérrez, Raul Jimenez, Jesus Manuel Corona, Giovani dos Santos, Oribe Peralta, Hugo Ayala.

Hàn Quốc (4-4-2): Cho Hyun-Woo; Jang Hyun-Soo, Kim Young-Gwon, Lee Yong, Kim Min-Woo; Ju Se-Jong, Lee Jae-Sung, Moon Seon-Min, Ki Sung-yueng; Son Heung-Min, Hwang Hee-Chan

Dự bị: Yun Young-Sun, Koo Ja-Cheol, Kim Shin-Wook, Jung Woo-Young, Lee Seung-Woo, Hong Chul, Kim Jin-hyeon, Oh Ban-Suk, Jung Seung-Hyun, Ko Yo-Han, Kim Seung-gyu

Trọng tài: Milorad Mazic (Serbia)

Đội hình xuất phát ở cuộc đấu Hàn Quốc-Mexico
 00:01:35

Đội hình xuất phát ở cuộc đấu Hàn Quốc-Mexico


Đội hình ra sân của hai đội

Đội hình ra sân của hai đội


Son Heung Min là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Hàn Quốc

Son Heung Min là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Hàn Quốc


Cầu thủ Mexico khởi động trước trận đấu

Cầu thủ Mexico khởi động trước trận đấu


Mexico chờ đợi một chiến thắng trước Hàn Quốc

Mexico chờ đợi một chiến thắng trước Hàn Quốc


Chiếc mũ rộng vành ấn tượng của cổ động viên Mexico

Chiếc mũ rộng vành ấn tượng của cổ động viên Mexico

 

Serbia 1-2 Thụy Sĩ: Phút 90 định mệnh
Ở lượt trận thứ hai bảng E trên sân Kaliningrad Stadium, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Serbia. Với kết quả này, Thụy Sĩ có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư