Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hàn Quốc “vượt mặt” Trung Quốc, trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam
Hà Nguyễn - 29/04/2017 15:47
 
4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Trung Quốc chỉ 9 tỷ USD, nhưng lại nhập siêu từ thị trường Hàn Quốc tới 9,3 tỷ USD. Trung Quốc đã không còn là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam nữa.

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/4, trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với 17,6 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2016. Hàn Quốc đứng thứ hai, với 13,7 tỷ USD, tăng 45,3%.

Tuy nhiên, do xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc thấp hơn sang Trung Quốc, 4,4 tỷ USD so với 8,6 tỷ USD, nên Hàn Quốc đã “vượt mặt” Trung Quốc trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam.

.
.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 9 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, nhập siêu từ Hàn Quốc 9,3 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi Samsung, LG và hàng loạt tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa, thiết bị từ Hàn Quốc ngày càng lớn và đã đưa Hàn Quốc trở thành thị trường nhập siêu hàng đầu của Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng nay thì Hàn Quốc thậm chí đã “soán ngôi” của Trung Quốc - cả chục năm nay vẫn luôn là thị trường nhập siêu số 1 của Việt Nam.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất siêu của Việt Nam. Với kim ngạch xuất khẩu 11,9 tỷ USD trong 4 tháng qua, đồng thời chỉ nhập khẩu 3 tỷ USD, hiện Việt Nam đang xuất siêu 8,9 tỷ USD sang Hoa Kỳ. Như vậy, số xuất siêu sang Hoa Kỳ cũng chỉ vừa đủ bù đắp cho nhập siêu từ Trung Quốc.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đang nhập siêu 2,74 tỷ USD, bằng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,49 tỷ USD; còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,75 tỷ USD.

4 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu 61,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, nhập khẩu 64,1 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ giá chịu thêm sức ép khi nhập siêu quay trở lại
Diễn biến tỷ giá những tháng đầu năm phần nào cho thấy lo ngại của giới chuyên môn về việc tỷ giá năm nay sẽ chịu nhiều áp lực là có cơ sở,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư