Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đón năm mới bên bờ sông Hàn
Hoàng Anh - 16/02/2018 09:17
 
Trong đêm giao thừa, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã tập trung ở đôi bờ sông Hàn để ngắm nhìn pháo hoa, đếm ngược thời gian chào đón năm mới và cùng ước nguyện cho một năm mới bình an.

Tuyến đường Bạch Đằng, công viên bờ Đông và Tây cầu Rồng là những điểm thu hút người dân Đà Năng nhiều nhất trong đêm giao thừa. Người dân Đà Nẵng đến đây để được ngắm nhìn con đường hoa được sắp đặt một cách sinh động, ghi lại những bức ảnh kỷ niệm với gia đình và cùng chờ đón màn pháo hoa chào năm mới.

Người dân thành phố Đà Nẵng thích thú ngắm đường hoa trong đêm giao thừa.
Người dân thành phố Đà Nẵng thích thú ngắm đường hoa trong đêm giao thừa.

Và khi tiếng pháo hoa vang rền trên bầu trời, báo hiệu thời khắc bước sang năm mới, nhiều bạn trẻ đã reo lên vui sướng, nhiều người khác siết chặt tay người thân, thầm ước nguyện một năm mới nhiều may mắn. Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng ấy, thành phố Đà Nẵng đầy năng nộng chợt bình yên đến lạ, trở nên lung linh, huyền ảo dưới ánh sáng của pháo hoa và muôn ánh đèn màu.

Pháo hoa lung linh trên sông Hàn trong đêm giao thừa.
Pháo hoa lung linh trên sông Hàn trong đêm giao thừa.

Trong đêm giao thừa, thành phố Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, khu vực huyện Hòa Vang. Chính vì vậy mà rất nhiều người dân thành phố có thể xem được pháo hoa trong đêm giao thừa mà không cần phải di chuyển xuống trung tâm thành phố.

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tại những nơi công công để phục vụ người dân.

Người dân bất ngờ khi thấy ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đi ngắm đường hoa.
Người dân bất ngờ khi thấy ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đi ngắm đường hoa.

Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong dịp Tết năm nay, thành phố có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật như Lễ hội “Âm nhạc đường phố” – số đặc biệt chào xuân Mậu Tuất, chương trình Vũ hội đường phố diễn ra ngày 24/2 hứa hẹn sẽ mang lại không gian âm nhạc sôi động phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết.

Ngoài ra, từ ngày 10/2 – 9/3, tại khu du lịch Bà Nà Hills sẽ diễn ra lễ hội hoa với hàng trăm loài hoa hội tụ cùng nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc. Từ ngày 16/2 – 20/2, SunWorld DaNang Wonders sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn xiếc, biểu diễn hiện đại, các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật dân tộc... Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức đón khách tham quan trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật như vậy, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tin lượng khách đến với thành phố trong dịp Tết Âm lịch 2018 sẽ tăng cao. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đà Nẵng trong đêm Giao thừa. 

Đường hoa xuân Đà Nẵng thu hút rất nhiều người dân đến tham quan, vui chơi.
Đường hoa xuân Đà Nẵng thu hút rất nhiều người dân đến tham quan, vui chơi.
Người dân Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại đường hoa xuân.
Người dân Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại đường hoa xuân.
Pháo hoa rực sáng trên sông Hàn.
Pháo hoa rực sáng trên sông Hàn.
Những bạn trẻ lưu giữ khoảng khắc Tết tại đường hoa Đà Nẵng.
Những bạn trẻ lưu giữ khoảng khắc Tết tại đường hoa Đà Nẵng.


Đà Nẵng: Cầu Rồng phun nước, phun lửa 5 đêm liên tục dịp Tết
Theo đó, cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước vào các đêm 14/2 đếm 18/2) tức các đêm 29, 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu và mồng 1, 2, 3 tháng Giêng năm Mậu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư