Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hàng tiêu dùng châu Âu đổ về Việt Nam
Thế Hải - 13/02/2017 08:04
 
Tính bổ sung trong thương mại hàng hóa giữa Việt Nam – EU đang tạo khí thế giao thương mạnh mẽ cho cả doanh nghiệp 2 bên khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được thực thi.

Hàng hóa châu Âu đổ bộ vào Việt Nam

Với đặc điểm ít mang tính cạnh tranh trực tiếp trong cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và EU, rất nhiều sản phẩm từ EU như máy móc, thiết bị, thịt bò, sữa, rượu vang, dược mỹ phẩm… đang chờ thời điểm để ùn ùn vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, sản phẩm truyền thống có thế mạnh như hàng dệt may, giày dép các loại, cà phê, hải sản, máy vi tính… có cơ hội xuất khẩu sang EU nhiều hơn nhờ thuế giảm.

Dự tính, EVFTA sẽ khiến nhập khẩu của Việt Nam từ EU tăng 35 - 40%. Theo bà Miriam Garcia Ferrer, Đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam, nhiều công ty châu Âu sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp,  thực phẩm của Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực vào năm 2018. Để chuẩn bị cho thời điểm EVFTA thực thi, cuối năm 2016, 41 doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm của EU đã đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Trong thời gian rất ngắn, 41 doanh nghiệp này đã thực hiện 500 cuộc giao thương với các doanh nghiệp trong nước, tới siêu thị để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người tiêu dùng, qua đó đánh giá nhu cầu, thói quen ăn uống của người Việt để xuất khẩu thịt đúng với thị hiếu.

Ngay trong tháng 12/2016, đoàn doanh nghiệp chăn nuôi của Pháp đã đến Việt Nam tiếp thị thịt bò, với tham vọng đưa nhiều hơn các sản phẩm thịt bò vào thị trường Việt Nam. Ông Marc Feunteun, Giám đốc Phụ trách xuất khẩu Công ty SVA Jean Roze’ cho biết, những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hy Lạp đã mở cửa cho thịt bò Pháp và đến năm 2015 đến lượt Việt Nam. Đây là thời cơ lớn để doanh nghiệp đưa các sản phẩm thịt bò vào thị trường Việt Nam.

Ông Paolo Lemma, Chủ tịch Lãnh sự quán và Phòng Thương mại Italia (ICE) nhận định, doanh nghiệp Italia đánh giá cao tiềm năng thị trường thịt và các sản phẩm từ thịt và sữa của Việt Nam, với các kế hoạch khá cụ thể  đưa hàng hóa này sang Việt Nam đón đầu EVFTA.

Năm 2016, tổng doanh thu toàn ngành sữa ước đạt trên 95.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu sữa cho tiêu dùng trong nước vẫn rất cao. Chi nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa đạt 867 triệu USD, còn 2015 đã lên tới 900 triệu USD.

Trong khi đó, châu Âu cũng là thị trường cung cấp dược phẩm ngày càng lớn cho Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 2,3 tỷ USD hàng dược phẩm, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, nhập nhiều nhất từ 2 thị trường Pháp và Đức.

Chuẩn bị “tăng tốc” xuất khẩu vào EU

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu vào EU. Các ngành hưởng lợi nhiều nhất là giày dép, dệt may.. do người tiêu dùng EU rất ưa chuộng và đánh giá cao các sản phẩm dệt may, da giày của Việt Nam.

Ông Michael Behrens, Chủ tịch Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhận định, các lợi ích mà EVFTA đem lại là rất rõ ràng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và EU, cũng như đưa mối quan hệ này trở thành đối tác bền vững, phát triển lâu dài.

Theo cam kết trong EVFTA, EU đã đồng ý loại bỏ thuế quan  84% các dòng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Đặc biệt, EU sẽ loại bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng nhạy cảm trong lĩnh vực dệt may và da giày trong khoảng thời gian 5 - 7 năm, với một quy tắc chuyển đổi kép và sẽ cho phép Việt Nam nhập khẩu vải để sản xuất từ các nước có FTA với EU vẫn được hưởng thuế ưu đãi.

Ông Lê Tiến Trường, Phó chủ tịch Vitas cho biết,  theo dự kiến, đến năm 2018, EVFTA mới có hiệu lực, nhưng về cơ bản, sau nhiều năm giao thương mạnh mẽ với EU, các doanh nghiệp trong ngành dệt may đã chuẩn bị khá tốt để “tăng tốc” xuất khẩu, tận dụng ưu đãi giảm thuế vào EU.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu sang EU chiếm hơn 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 của Việt Nam. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang EU có thời điểm chiếm đến 40% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nhưng hiện nay giảm xuống chỉ còn 17%. Có sự thay đổi này là do EU đang có xu hướng đi vào phân khúc sản phẩm chất lượng cao, thay vì nhập khẩu đại trà. Do đó, các nhà xuất khẩu cá tra trong nước rất cần lưu ý xu hướng tiêu dùng thị trường EU để điều chỉnh sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.

Đầu tư thương mại điện tử cho ngành hàng tiêu dùng nhanh sẽ tăng mạnh
Thị phần thương mại điện tử trong ngành hàng tiêu dùng nhanh ở Việt Nam hiện mới chiếm 0,2%, và đây là thời điểm đầu tư thích hợp cho lĩnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư