Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hàng triệu du khách đổ về Đền Hùng trước ngày chính hội
Hữu Tuấn - 27/04/2015 17:32
 
Ngay từ sáng sớm ngày 27/4, tức ngày 9/3 Âm lịch, trước thời điểm Giỗ tổ Hùng Vương một ngày, đã có hàng triệu du khách hành hương về Khu di tích Đền Hùng.

Từ sáng sớm, 5 ngả đường dẫn vào Đền Hùng đều có các chốt trực của lực lượng công an, cảnh sát giao thông điều hành, phân luồng phương tiện. Cách Đền Hùng 7-8km, đoàn xe từ khắp các tỉnh thành nối đuôi nhau chầm chập đi vào 5 bãi để xe.
Dòng người lên Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và xuống Đền Giếng chật cứng người. Có nhiều lúc phải nhích dần từng bước mới di chuyển được.
Tại các Đền, do quá đông người nên nhiều đoàn khách không thể chen chân đặt lễ, thắp hương kính viếng được.
Rất may, công tác tổ chức khá tốt nên không xảy ra sự cố nào. Tại các lối lên xuống bậc, cứ 30-40m có một chiến sỹ cảnh sát làm nhiệm vụ, hỗ trợ, chỉ dẫn và phòng ngừa trộm cắp. Hơn 400 người của Ban tổ chức Lễ hội và lực lượng y tế, an ninh cũng túc trực tại các điểm nên nhìn chung lễ hội Đền Hùng tuy đông nhưng vẫn duy trì được trật tự.
Ông Trần Quốc Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý Di tích Đền Hùng cho biết, hôm qua (ngày 26/4), do vào ngày nghỉ cuối tuần, gần dịp chính lễ nên lượng khách hành hương rất đông, ước tính hơn 2 triệu người. Riêng ngày dâng hương vào ngày mai 28/4, tức 10/3 Âm lịch, dự kiến sẽ có hơn 2 triệu du khách về hành hương.
Ngày mai, 28/4, tức ngày 10/3 Âm lịch, từ 6h15', lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ xuất phát từ Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ về dâng hương.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Đền Hùng ngày 27/4 do phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn ghi lại:

Tổng công ty MobiFone tặng thả 200kg cá chép tại Hồ Mai An Tiêm
Tổng công ty MobiFone tặng thả 200kg cá chép tại Hồ Mai An Tiêm
Khách quá đông nên nhiều người không thể vào chính điện để dâng hương
Khách quá đông nên nhiều người không thể vào chính điện để dâng hương
Tuy nhiên cũng đã có một số vị khách may mắn hơn
Tuy nhiên cũng đã có một số vị khách may mắn hơn
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư