Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hành khách hú vía vì máy bay Malaysia hoãn cất cánh khẩn cấp
Hoài Linh - 30/07/2014 21:07
 
Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH136 của Malaysia Airlines từ Adelaide đi Kuala Lumpur hôm 29/7 đã có một phen hoảng hồn khi máy bay được chỉ dẫn đình chỉ cất cánh để tránh đâm phải một máy bay đang tới, New Straits Times đưa tin.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thảm kịch hàng không liên tiếp, Malaysia Airlines xem xét đổi tên
Bàng hoàng: Một tuần 450 người chết sau 3 thảm họa hàng không
Ukraine bị tố gài bẫy phe ly khai bắn hạ máy bay MH17
Mỹ đã "giải mã" được tên lửa bắn rơi máy bay Malaysia
CIA xác nhận Nga không dính líu trực tiếp vụ bắn rơi MH17
 

máy bay, Malaysia Airlines, thảm họa, cất cánh

 
     

Chuyến bay MH136, chở 167 khách, đã sẵn sàng cất cánh thì nhận được chỉ thị từ đài kiểm soát không lưu Adelaide là dừng lại.

New Straits Times cho biết, một máy bay đang hạ cánh có cùng đường bay với MH136. "MH136 dừng cất cánh an toàn và chờ cho phanh nguội rồi sau đó mới rời khỏi Adelaide".

Chuyến bay MH136 rời Adelaide lúc 8h56 sáng và tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 3h15 chiều.

Tháng 7 là tháng bi kịch với ngành hàng không khi ba thảm họa hàng không diễn ra.

Hôm 17/7, máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị một tên lửa đất đối không bắn rơi trên bầu trời đông Ukraina. Toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn và 283 khách đã mất mạng.

Hôm 23/7, chuyến bay GE222 của TransAsia buộc phải hạ cánh xuống sân bay Cao Hùng, Đài Loan. Tuy nhiên, nó đã đâm xuống đất, cách xa đường băng, làm 48 người chết, 10 người bị thương sau lần hạ cánh

Hôm 24/7, chuyến bay 5017 của Air Algerie đâm xuống Mali sau khi rời Burkina Faso để tới Algeria. Toàn bộ 118 người trên máy bay thiệt mạng.

Ukraine đã biết kết quả phân tích hộp đen MH17

Ukraine đã biết kết quả phân tích hộp đen MH17

Theo hãng tin Reuters, ngày 28/7, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết kết quả phân tích hộp đen của máy bay MH17, thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine, cho thấy máy bay này đã rơi do "đột ngột giảm áp cực lớn" sau khi trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư