Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hiệu trưởng trường 'nữ sinh bị đánh hội đồng' bị cách chức
Cửu Long (vnexpress) - 21/04/2015 14:13
 
Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) và 3 cấp dưới bị kỷ luật, sau hơn một tháng video nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học được tung lên mạng.

nu-sinh-danh-ban-ok-2555-14260-3701-2498

7 bạn cùng tấn công nữ sinh không vâng lời lớp trưởng. Ảnh cắt từ clip

Hội đồng kỷ luật thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) vừa công bố quyết định kỷ luật 4 cán bộ, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng, quay video tung lên mạng hồi tháng 3.

Hiệu trưởng Phan Thanh Nguyên và hiệu phó Võ Thanh Vũ bị cách chức. Tổng phụ trách đội Thạch Minh Tâm và giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5 Võ Thành Tất bị cảnh cáo. "Phòng giáo dục thành phố Trà Vinh cũng quyết định chuyển công tác 4 người đến các trường THCS khác trên địa bàn. Nhiệm vụ cụ thể do hiệu trưởng các trường phân công", ông Diệp Quang Nhàn, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Trà Vinh cho biết.

Hồi đầu tháng 4, Đảng ủy phường 1 thành phố Trà Vinh đã quyết định kỷ luật 4 đảng viên chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng. Theo đó, ông Nguyên bị cách chức Bí thư chi bộ, ông Vũ bị cách chức Chi ủy viên chi bộ, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5 bị cảnh cáo. Ngoài ra, tập thể chi bộ của trường cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Trước đó ngày 13/1, do từ chối làm việc vặt cho lớp trưởng, nữ sinh lớp 7/5 đã bị 5 bạn nữ và 2 bạn nam đánh hội đồng. Vụ việc được một học sinh trong lớp dùng điện thoại ghi lại. Đến ngày 8/3, video xuất hiện trên Internet gây làn sóng phẫn nộ.

Có 9 học sinh liên quan đến vụ việc bị xử lý kỷ luật. Trong đó, lớp trưởng lớp 7/5, học sinh quay clip và nam sinh ném chồng ghế vào đầu nạn nhân bị buộc thôi học một tuần. Một học sinh nữa được cho là liên đới vụ việc bị khiển trách. 5 học sinh còn lại bị cảnh cáo trước toàn trường.

Hiện các học sinh đã quay lại lớp, một em theo gia đình sinh sống nơi khác, còn nạn nhân của vụ bạo hành được một trường quốc tế tại TP HCM tài trợ học tập, ăn ở đến hết năm học lớp 12.

 

Mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng: Tại sao nhà trường không biết?
  Từ chối tiền hỗ trợ của gia đình nhóm học sinh đánh con mình, chị Nguyễn Thị Kim Loan không khỏi thắc mắc vụ việc xảy ra gần 2 tháng mà nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư