Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
Hình ảnh Sa Pa trong giá rét 1 độ C
 
Do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn về nên từ tối 16/12 đến nay, vùng cao Sa Pa (tỉnh Lào Cai) nhiệt độ giảm xuống còn 1,2 độ C, rét nhất từ đầu mùa đông 2015 tới nay.

Băng giá đã xuất hiện kéo dài ở các vùng núi cao, như đỉnh đèo Ô Quý Hồ (ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển), tạo nên một cảnh trí thiên nhiên đẹp mắt, thu hút rất đông khách du lịch tới chiêm ngưỡng.

Tuy nhiên nhịp sống của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường bởi người dân vùng núi Sa Pa đã quen sống với giá lạnh.

Không khí lạnh mạnh tràn về cũng làm ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống nhưng người Sa Pa biết vượt qua để tồn tại và phát triển bền vững.

Hình ảnh cuộc sống ở Sa Pa trong giá rét 1 độ C:

 

 Băng tuyết chính là một đặc sản du lịch kéo du khách đến với Sa Pa.

Băng tuyết chính là một "đặc sản" du lịch kéo du khách đến với Sa Pa.

 

 Bữa cơm chỉ có rau và đậu của nông dân Sa Pa khi lùa trâu đi tránh rét. Dù giá rét căm căm song nhiều đứa trẻ ở Sa Pa vẫn chỉ mong manh vài mảnh quần áo mỏng.

Bữa cơm chỉ có rau và đậu của nông dân Sa Pa khi lùa trâu đi tránh rét. Dù giá rét căm căm song nhiều đứa trẻ ở Sa Pa vẫn chỉ mong manh vài mảnh quần áo mỏng.

 

 Người công nhân cầu đường địu con trong lớp áo mưa trùm kín, vừa sơn cầu dưới trời rét 1 độ.

Người công nhân cầu đường địu con trong lớp áo mưa trùm kín, vừa sơn cầu dưới trời rét 1 độ.

 

 

 Áo mưa là vật dụng chắn gió, chắn rét vô cùng hiệu quả khi tham gia giao thông vào mùa này tại Sa Pa.

Áo mưa là vật dụng chắn gió, chắn rét vô cùng hiệu quả khi tham gia giao thông vào mùa này tại Sa Pa.

 

 Người nông dân xã Tả Phìn (Sa Pa) luôn phải cho trâu ăn no để trâu tránh được rét trong mùa đông này.

Người nông dân xã Tả Phìn (Sa Pa) luôn phải cho trâu ăn no để trâu tránh được rét trong mùa đông này.

 

 Nhà thờ Sa Pa mờ ảo trong sương giá.

Nhà thờ Sa Pa mờ ảo trong sương giá.

 

 1 độ C, một số trường học đã cho học sinh nghỉ học.

1 độ C, một số trường học đã cho học sinh nghỉ học.

 

 Ngọn lửa hồng giúp người Dao đỏ xua đi cái buốt lạnh của mùa đông Sa Pa.

Ngọn lửa hồng giúp người Dao đỏ xua đi cái buốt lạnh của mùa đông Sa Pa.

 

 Du khách nước ngoài rất thích kiểu thời tiết này ở Sa Pa.

Du khách nước ngoài rất thích kiểu thời tiết này ở Sa Pa.

 

Phụ nữ xã Lao Chải đi kiếm củi đốt cho đỡ lạnh vào mùa đông.
Phụ nữ xã Lao Chải đi kiếm củi đốt cho đỡ lạnh vào mùa đông.

 

Bất động sản du lịch rầm rộ tiến quân lên Sa Pa
Tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai rút ngắn thời gian từ Hà Nội lên Sapa chỉ còn 4 giờ chạy xe khiến bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Sa Pa rất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư