Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hồ Quỳnh Hương: 'Tôi thỏa thuận ngồi giữa ghế nóng nhưng BTC vi phạm'
An An (vnexpress) - 26/06/2017 11:27
 
Đại diện ca sĩ chia sẻ nhà sản xuất cuộc thi 'Bạn là ngôi sao' đã vi phạm nhiều điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Qua 10 liveshow, chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao khép lại tối 25/6 với chiến thắng thuộc về Liz Kim Cương. Ngay sau đó, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ về việc hủy vị trí giám khảo hai liveshow cuối.

Giải thích chuyện Hồ Quỳnh Hương bỏ chấm thi vì không được ngồi giữa trên ghế giám khảo, chị gái kiêm quản lý ca sĩ cho biết trước khi ký kết hợp đồng, chị trao đổi với đại diện nhà sản xuất bố trí Hồ Quỳnh Hương ngồi giữa để dễ trao đổi với giám khảo hai bên. Phía TVHub (nhà sản xuất) đồng ý. Vị trí chỗ ngồi của Hồ Quỳnh Hương trở thành điều kiện để hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Nhưng theo đại diện ca sĩ, khi chương trình diễn ra, nhà sản xuất đưa những lý do kỹ thuật để không tuân thủ hợp đồng: "Ban đầu, chúng tôi được gợi ý cho giám khảo Dương Khắc Linh ngồi giữa Hà Hồ hoặc Hari Won để đẹp đội hình, hôm nào hai giám khảo là nam, nữ sẽ ngồi giữa. Đến show thứ ba, khách mời là nam, họ lại đề nghị Dương Khắc Linh và Hồ Quỳnh Hương vẫn ngồi như cũ với lý do kỹ thuật set máy khó khăn. Cả hai lần, chúng tôi đồng ý vì lợi ích chung cho chương trình".

ho-quynh-huong-toi-thoa-thuan-ngoi-giua-ghe-nong-nhung-btc-vi-pham

Theo ban tổ chức, vị trí ngồi của Hồ Quỳnh Hương và Dương Khắc Linh là cố định vì những lý do kỹ thuật.

Đến show 7, liveshow Hồ Quỳnh Hương vắng mặt, ca sĩ Hari Won là giám khảo khách mời, được sắp ngồi giữa Dương Khắc Linh và Nguyễn Quang Dũng. Phía Hồ Quỳnh Hương thấy ban tổ chức làm việc trước sau bất nhất, thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng nghệ sĩ nên rút lui.

Quản lý ca sĩ khẳng định nguyên nhân "không liên quan Hari Won và bất kỳ giám khảo nào khác" như ban tổ chức thông tin trước đó. "Việc cố tình lái dư luận theo hướng Hồ Quỳnh Hương bỏ show vì tức giận Hari Won là thiếu minh bạch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh cô ấy cũng như đẩy hai ca sĩ vào hiểu lầm, thị phi", người quản lý nói.

Ngoài ra, êkíp Hồ Quỳnh Hương còn bức xúc với cách làm việc của ban tổ chức.

Theo hợp đồng, nhà sản xuất phải đủ trả thù lao cho ca sĩ sau liveshow thứ năm. Nếu sai hạn, đối tác có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, gần đến liveshow thứ bảy, công ty vẫn chưa thanh toán, cũng không thông báo việc trả chậm. Đại diện Hồ Quỳnh Hương cho biết khi chương trình kết thúc vẫn chưa nhận được đủ tiền.

Sau liveshow một và hai, Hồ Quỳnh Hương cho biết cô phát hiện ra nhà sản xuất không trung thực khi để một số thí sinh hát chồng trên giọng hát được thu sẵn trên đĩa. "Thí sinh hát chồng sẽ có giọng hay, mượt mà hơn, dẫn đến sự thiếu công bằng cho các thí sinh hát live với ban nhạc", ca sĩ nhận xét. 

ho-quynh-huong-toi-thoa-thuan-ngoi-giua-ghe-nong-nhung-btc-vi-pham-1

Hari Won ngồi giữa trong liveshow tám, sau đó Hồ Quỳnh Hương xin rút khỏi chương trình dấy lên lùm xùm cô bỏ show vì ghét đàn em. 

Hồ Quỳnh Hương đã nói chuyện với người chịu trách nhiệm về âm nhạc, yêu cầu dừng việc hát chồng. Nhưng đến show thứ sáu, tình trạng cũ tái diễn. Theo êkíp ca sĩ, điều này gây khó khăn, ảnh hưởng uy tín của giám khảo khi nhận xét chuyên môn. Bởi người trong nghề và khán giả am hiểu âm nhạc không khó để nhận ra sự thật này. Không nhận được hợp tác từ ban tổ chức, ca sĩ rời chương trình.

Ban tổ chức không lên tiếng vấn đề thanh toán thù lao cho Hồ Quỳnh Hương. Họ chỉ giải thích vấn đề vị trí ngồi của giám khảo là phải đáp ứng yếu tố kỹ thuật trường quay. Giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh thừa nhận việc cho thí sinh hát chồng nhưng nhận xét điều này bình thường, nhằm bảo đảm chất lượng âm nhạc.

Trước đó, Hồ Quỳnh Hương được mời là giám khảo chính chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao. Dương Khắc Linh là giám khảo chính còn lại kiêm giám đốc âm nhạc. Cô ngồi "ghế nóng" được bảy liveshow. Sau tuần thứ tám tạm nghỉ để đi Nhật lưu diễn, khi về nước, cô quyết định thanh lý hợp đồng. 

 

Nghi án Hồ Quỳnh Hương hát nhép: “Chỉ là do mở nhầm file nhạc”
Ông Hoàng Quốc Thái – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh, kiêm Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2014 – khẳng định như...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư