Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Hỏa hoạn ngùn ngụt phía sau khách sạn La Thành
Tiến Nguyên - Tuấn Hợp - 02/01/2014 12:09
 
Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h15 hôm nay, 2/1/2014, tại khu nhà tạm dọc bờ mương phía sau khách sạn La Thành (phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhân chứng cho hay, vào khoảng thời gian trên, họ phát hiện khói mù mịt bốc ra từ căn nhà 2 tầng quây tôn dọc bờ mương phía sau khách sạn La Thành.

“Chúng tôi hô hoán, kéo các bình cứu hỏa cỡ lớn của khách sạn ra, cùng một số người dân xung quanh dập lửa. Nhưng ngôi nhà bị cháy sử dụng các tấm lợp bằng tôn quây xung quanh nên bình cứu hỏa không phát huy tác dụng. Khói mù mịt, lửa càng ngày càng lớn, chúng tôi đã phải gọi lực lực chữa cháy chuyên nghiệp đến” - chỉ vào đống bình chữa cháy đã dùng hết, một bảo vệ của khách sạn La Thành kể lại.


Lửa ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng sợ.
Lửa ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng sợ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 4 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, tổ chức dập lửa. Theo quan sát của chúng tôi, nơi xảy cháy là một căn nhà 2 tầng quây tường bằng tôn, rộng khoảng 50m2, nằm sát với một số ngôi nhà khác cũng được dựng một cách khá tạm bợ.

Lối vào khu nhà trên chỉ là một con đường tạm gồ ghề, chạy dọc con mương đang được kiên cố hóa phía sau khách sạn La Thành. Các chiến sỹ cảnh sát PCCC phải tiếp cận khu vực xảy cháy cả từ phía trước và phía sau, nơi có khoảng đất trống rộng rãi.

Do căn nhà xảy cháy được quây tôn, nước từ các vòi cứu hỏa khó tiếp cận được ngọn lửa. Phản ứng linh hoạt, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC phá cửa phía trước, xối nước trực tiếp vào căn nhà. Phía sau, phần tường bao bằng tôn và cả phần tường nhà cũng được các chiến sỹ cứu hỏa nhanh chóng xé toang, tạo thuận lợi cho việc cứu hỏa.

Khói mù mịt bốc lên.
Khói mù mịt bốc lên.

9h45 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn, các vật dụng bị lửa thiêu rụi, trong đó có 1 chiếc xe máy. Phía ngoài, nước lênh láng cuốn theo nhiều đồ dùng cháy dở. Nhiều vật dụng khác được "sơ tán" kịp thời ra bên ngoài.

Lúc này, tầng 2 căn nhà sát với căn nhà xảy cháy đột nhiên bốc khói mù mịt. Lực lượng cứu hỏa lập tức phá cửa, kéo vòi chữa cháy vào nhà, đồng thời dùng thang trèo lên nóc căn nhà 1 tầng bên cạnh, phá cửa sổ, phun nước chữa cháy.

Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn nhà xảy cháy hiện có 5 người sinh sống. Thời điểm xảy cháy, có 2 anh em đang ở trong nhà.

Mặt bị lửa táp cháy xém, em Mai Linh (học sinh lớp 11 trường THPT P.H.T - Hà Nội), kể lại: “Lúc đó em đang ngủ. Anh trai em đang sửa nhà trên tầng 2, hình như bị chập điện nên mới cháy. Một anh hàng xóm thấy cháy lao vào cứu em, bị thương nên đã được đưa đi cấp cứu.”

Những hình ảnh về vụ hỏa hoạn:

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn.

Khói mù mịt bao trùm ngôi nhà.

Khói mù mịt bao trùm ngôi nhà.

Khói mù mịt bao trùm ngôi nhà.
Khói mù mịt bao trùm ngôi nhà.

Phá tường rào để tiếp cận đám cháy.

Phá tường rào để tiếp cận đám cháy.


Phá tường rào để tiếp cận đám cháy.

Phá tường rào để tiếp cận đám cháy.
Phá tường rào để tiếp cận đám cháy.

Phía mặt trước của căn nhà xảy ra hỏa hoạn.
Phía mặt trước của căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Nhiều đồ đạc được sơ tán ra ngoài.

Nhiều đồ đạc được sơ tán ra ngoài.

Nhiều đồ đạc được sơ tán ra ngoài.

Nhiều đồ đạc được sơ tán ra ngoài.

Nhiều đồ đạc được "sơ tán" ra ngoài.

Em Mai Linh bị lửa táp bỏng rát mặt.
Em Mai Linh bị lửa táp bỏng rát mặt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư