Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Hoa Sen sau pha “việt vị”
Chí Tín - 19/01/2019 11:21
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) đưa ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận niên độ tài chính 2018 - 2019 khá thận trọng. Đây có thể là một năm thử thách cho Hoa Sen lấy lại thăng bằng sau pha “việt vị” với cuộc chơi giá nguyên liệu năm trước.
.
.

Mục tiêu giảm gần 3.000 tỷ đồng

Kết thúc niên độ 2017 - 2018, sản lượng của Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 1,9 triệu tấn và doanh thu đạt hơn 34.400 tỷ đồng.

Theo đó, 2 chỉ tiêu này của Tập đoàn Hoa Sen tăng trưởng lần lượt là 13% và 32% so với niên độ 2016 - 2017. Trong đó, doanh thu nội địa đạt hơn 22.000 tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu vượt hơn 538 triệu USD, lần lượt tăng 34% và 27% so với niên độ tài chính trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu quan trọng nhất mà cổ đông quan tâm là lợi nhuận lại bị sụt giảm mạnh và hụt hơi khá xa so với cả kế hoạch và kết quả đạt được trong niên độ 2016 - 2017.

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong niên độ tài chính 2018 - 2019 được Tập đoàn Hoa Sen đưa ra là 500 tỷ đồng, tăng 22% so với kết quả thực hiện năm trước, nhưng vẫn là con số rất khiêm tốn so với kế hoạch lợi nhuận 1.350 tỷ đồng năm tài chính 2017 - 2018 và kết quả thực hiện 1.331 tỷ đồng của năm tài chính 2016 - 2017.

Trình bày với các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 - 2019 diễn ra giữa tháng 1/2019, ông Hồ Thanh Hiếu, Phó tổng giám đốc Công ty cho biết, trong năm 2018, những nguy cơ tiềm ẩn về sự mất ổn định của thị trường đã bộc lộ và bước đầu gây ra những tác động không khả quan. Ảnh hưởng được thể hiện rõ nhất qua chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Số liệu cụ thể cho thấy, lợi nhuận sau thuế là 410 tỷ đồng, chỉ đạt 30% so với kế hoạch đề ra và giảm 69% so với kết quả năm trước.

Trong bối cảnh hiện tại, xem ra, Tập đoàn Hoa Sen không đặt kỳ vọng quá nhiều vào năm tài chính 2018 - 2019. Do đó, Hoa Sen chỉ đưa ra mục tiêu sản lượng tiêu thụ 2 triệu tấn/năm, nhỉnh hơn chút ít so với kết quả đạt được trong niên độ tài chính 2017 - 2018. Trong khi đó, chỉ tiêu doanh thu thuần đặt ra là 31,5 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với kết quả đạt được trong niên độ tài chính trước.

Bài học “đánh đu” với giá nguyên liệu

Mổ xẻ về thất bại của Hoa Sen trong năm kinh doanh vừa qua, một trong những nguyên nhân khiến Công ty rơi vào thế “việt vị” là những cuộc phiêu lưu “đánh đu” trước sự đỏng đảnh của giá nguyên vật liệu diễn ra năm ngoái.

Vào những tháng cuối năm 2017 - đầu năm 2018, giá nguyên liệu thép cán nóng HRC có dấu hiệu tăng mạnh và đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 3/2018. Nhịp tăng của giá HRC rơi vào thời điểm Tập đoàn Hoa Sen mua bổ sung nguyên liệu dẫn đến giá vốn tăng.

Việc nhập nguyên vật liệu khối lượng lớn đúng thời điểm giá tăng cao khiến giá trị hàng tồn kho tại thời điểm ngày 30/9/2017 được đẩy lên rất mạnh, đạt gần 8.900 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với con số hơn 4.800 tỷ đồng trước đó 1 năm. Giá vốn hàng bán năm tài chính 2016 - 2017 là hơn 21.700 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với mức 13.700 tỷ đồng trong năm trước.

Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong quý đầu năm tài chính 2017 - 2018, khi hàng tồn kho đó tăng lên 9.300 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I, giá vốn hàng bán quý này cũng đạt 6.700 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2016 - 2017.

Trong giai đoạn cuối năm tài chính 2016 - 2017 và đầu năm tài chính 2017 - 2018, Hoa Sen vẫn còn cầm cự được bằng cách tăng giá bán để duy trì biên lợi nhuận. Tuy nhiên, từ tháng 4/2018, giá nguyên liệu đảo chiều, giảm sâu, gây áp lực buộc Công ty phải giảm giá bán. Điều này khiến chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của Công ty bị thu hẹp đáng kể. Lợi nhuận sau thuế quý II bắt đầu sụt giảm mạnh so với quý I, chỉ đạt 87 tỷ đồng (quý I đạt 333 tỷ đồng), giảm tiếp xuống 83 tỷ vào quý III và đỉnh điểm là việc thua lỗ tới hơn 100 tỷ đồng vào quý IV của năm tài chính 2017 - 2018.

Về bức tranh kinh doanh năm tài chính 2018 - 2019, một trong những tia hy vọng với nhà đầu tư là một phần hàng tồn kho mà Công ty mua vào giá cao đã được tiêu thụ bớt và đã thể hiện vào kết quả kinh doanh thời gian qua. Tại thời điểm cuối năm tài chính vừa qua, giá trị hàng tồn kho của Hoa Sen chỉ còn 6.600 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm.

Hoa Sen đánh đổi lợi nhuận lấy mạng lưới phân phối
Với số lượng chi nhánh dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn tới, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HOSE) đang lộ rõ tham vọng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư