Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thái Bình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ
M.Tùng - P. Liên - 24/07/2017 17:29
 
Sáng 24/7/2017, Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thái Bình tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Thái Bình và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Bình về tái cơ cấu nền kinh tế, các doanh nhân CCB đã và đang tích cực thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, từng bước thay đổi ngành nghề SXKD, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng quy mô SXKD, chuyển hướng hoạt động vào địa bàn nông thôn, tiếp tục thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh, tổ chức liên kết hợp tác với địa phương, nông dân, để cung ứng giống, vật tư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh.

Chủ tịch Hội DNCCB tỉnh Thái Bình, Chủ tịch HĐQT - Tồng giám đốc ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báotrao những suất quà cho các đội tượng chính sách và  các đồng chí thương, bệnh binh của các chi hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Binh
Chủ tịch Hội DNCCB tỉnh Thái Bình, Chủ tịch HĐQT - Tồng giám đốc ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo trao những suất quà cho các đội tượng chính sách và các đồng chí thương, bệnh binh của các chi hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Binh

Cụ thể, tổng doanh thu của các hội viên là 839 tỷ, trong đó lợi nhuận đạt 75 tỷ, nộp ngân sách 36 tỷ, tạo việc làm cho 5.402 lao động với mức lương bình quân 6 triệu/người/tháng. Các hội viên tiêu biểu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh là: ông Trần Mạnh Báo – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, ông Nguyễn Như Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP SXKD XNK Lam Sơn, ông Trần Văn Vực – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng, ông Vũ Đức Then – Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Trường Xuân,…

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội tiếp tục triển “phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỷ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế”, chủ động tái cơ cấu doanh nghiệp đế phát triển SXKD phù hợp với cơ chế thị trường; tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 80 của Chính phủ về việc liên kết 4 nhà, để liên kết hợp tác với nông dân về cung ứng giống, vật tư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ. Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, cải thiện đợi sống nguời lao động, góp phản vảo phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Không chỉ tích cực trong sản xuất kinh doanh, Hội doanh nhân cựu chiến binh Thái Bình còn hăng hái trong các công tác xã hội. Trong 6 tháng đầu năm Hội đã đóng góp 450 triệu xây dựng Nông thôn mới, xây dựng 19 nhà tình nghĩa ( 60 triệu/nhà), từ thiện xã hội 2 tỷ 840 triệu và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Tại Hội nghị, Hội doanh nhân cựu chiến binh Thái Bình đã trao 16 suất quà cho các đội tượng chính sách và 42 suất quà cho các đồng chí thương, bệnh binh của các chi hội doanh nhân cựu chiến binh các huyện – thành phố trong tỉnh.

Tri ân các nhà báo – liệt sĩ, thương binh
Sáng nay 20/7, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm “Tri ân nhà báo- liệt sĩ, thương binh”. Đây là hoạt động có ý nghĩa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư