Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 còn 3,3%
Minh Hải - 10/04/2019 09:06
 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 từ mức 3,5% xuống còn 3,3% do lo ngại những bất ổn từ tình hình thế giới.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong báo cáo về Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với thời điểm nhạy cảm, bị tác động bởi những nguy cơ như sự phục hồi kinh tế yếu trong bối cảnh xuất hiện nhiều căng thẳng thương mại, Brexit và các yếu tố khác...

Theo báo cáo, IMF cắt giảm đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2019 từ 2,5% xuống còn 2,3% và giảm còn 1,9% trong năm 2020.

Ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), IMF cũng giảm mạnh dự báo tăng trưởng của khu vực này xuống chỉ còn 1,3% trong năm 2019 và nhích lên mức 1,5% trong năm 2020. 2 nền kinh tế trong số 3 nền kinh tế lớn nhất Eurozone này bị cắt giảm 0,5% mức tăng trưởng so với dự báo đưa ra hồi tháng 1/2019. Trong đó Đức chỉ đạt mức tăng trưởng 0,8%, còn Italy chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1%.

Như vậy, đây là lần thứ hai trong vòng 4 tháng, IMF giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, IMF cũng đưa ra dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ tăng lên mức 3,6% trong năm 2020, nhờ những nhân tố tích cực, trong đó phải kể đến thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 dưới 3,5%
Chỉ số kinh tế châu Âu suy giảm khiến Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mới điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư