Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Ít nhất 127 người thiệt mạng do bão bụi
Ngọc Lan Chi - 05/05/2018 08:16
 
Ít nhất 127 người đã thiệt mạng do đợt bão bụi khủng khiếp vừa xảy ra ở miền Bắc Ấn Độ. Các quan chức nước này cảnh báo, bão bụi có thể còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng.
Bão bụi tại Himachal Pradesh. Ảnh: AFP
Bão bụi tại Himachal Pradesh. Ảnh: AFP

Tại hai bang Uttar Pradesh và Rajasthan, bão bụi với gió giật mạnh đã quét qua nhiều làng mạc, làm đổ nhà và khá nhiều người đã bị thương.

Tại bang Uttar Pradesh, số người chết do bão bụi được ghi nhận ở mức cao nhất trong ít nhất 20 năm qua, với ít nhất 71 người chết. Các quan chức cho biết, số người chết có thể còn tăng. Tại bang này, bão bụi có vận tốc tới 132 km/h, cùng với dông tố và sấm chớp.

Tại hai bang Uttar Pradesh và Rajasthan, bão bụi đã làm đổ nhiều cây xanh, gây mất điện ở nhiều nơi, phá hủy nhiều nhà cửa và giết chết nhiều vật nuôi.

Đặc biệt, tại vùng Agra thuộc bang Uttar Pradesh, công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới Taj Mahal đã bị tổn hại nặng nề.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết, có thể còn xảy ra bão bụi nữa trên phạm vi rộng lớn hơn trong vòng 72 giờ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư