Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Kềm Nghĩa đầu tư 80 tỉ đồng cải tiến sản phẩm cho khách hàng châu Á
Giản Phúc - 03/12/2015 16:52
 
Đó là tổng giá trị đầu tư cho hoạt động R&D (Nghiên cứu và phát triển) năm 2015, được lãnh đạo Công ty Kềm Nghĩa chia sẻ, sau khi tham dự chương trình “Cộng đồng kinh tế ASEAN - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp ASEAN” cuối tháng 11.2015 , từ Thái Lan về.

Tại hội thảo này, hơn 300 doanh nghiệp từ các quốc gia trong cộng đồng kinh tế ASEAN đã đưa ra vấn đề thách thức về cải tiến sản phẩm. Đây được xem là điểm trọng tâm để sản phẩm của các doanh nghiệp tồn tại ở thị trường mới và trong bối cảnh mới.

.
Năm 2015, Kềm Nghĩa ước đạt doanh thu 600 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm 2014

Kềm Nghĩa và các doanh nghiệp tham gia đã cùng thống nhất một tiêu chuẩn chất lượng, cho tất cả các sản phẩm cùng chủng loại trong cộng đồng ASEAN.

Tại Kềm Nghĩa, hoạt động cải tiến tập trung nhiều vào sản phẩm kềm như: cải tiến mũi kềm thon hơn, cán kềm nhỏ hơn chuẩn châu Âu để phù hợp với tay người Việt cũng như châu Á. Mục tiêu là tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, công năng sử dụng phù hợp với người dùng và dễ sử dụng.

Năm 2015 Kềm Nghĩa đã bắt đầu tiếp xúc và  khảo sát thị trường ASEAN, đặc biệt là Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar... Công ty cũng được công nhận là doanh nghiệp có "Sản phẩm – dịch vụ chất lượng ASEAN". Hiện Kềm Nghĩa đã có mặt trên 30 quốc gia, trong đó có các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Đức, Ý, Nga, Trung Quốc… Năm 2015, Kềm Nghĩa ước đạt doanh thu 600 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm 2014.

Cần 35,1 triệu USD để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Sân bay Long Thành
Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành dao động từ 6,9 triệu USD đến 35,1 triệu USD.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư