Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14
Khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công
Thế Hải - 25/05/2018 10:04
 
Ngày 25/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 .
Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018
Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018

Điểm sáng tăng trưởng

Mở đầu phiên thảo luận sáng nay, 25/5/2018,  đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đánh giá cao những kết quả đã đạt được về KTXH năm 2017 và những tháng đầu năm, qua đó khẳng định những nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu được Quốc hội giao. Đồng thời đại biểu góp ý một số nội dung về xây dựng thể chế, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực đấu giá biển số xe đẹp; kho số viễn thông...

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) đánh giá cao báo cáo của Chính phủ về KTXH, cho rằng báo cáo  có chiều sâu, số liệu đầy đủ, thuyết phục; khẳng định bức tranh KTXH năm qua rất sáng, mang lại niềm tin cho cử tri và nhân dân.

Dẫn chứng các số liệu tăng trưởng về xuất khẩu, đầu tư trong lĩnh vực công, nông, ngư nghiệp... đại biểu góp ý một số nội dung nhằm phát huy những kết quả đạt được, bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cho rằng, năm  2017 và những tháng 2018 tình hình kinh tế xã hội đạt được kết quả ấn tượng và toàn diện. 12/13 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng GDP đạt cao, xuất khẩu tăng hơn 20%, xếp hạng Việt Nam.

“Tuy nhiên, trước sức ép về tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm 2018, đòi hỏi Chính phủ phải có sự chỉ đạo mạnh mẽ hơn, có giải pháp nhằm nâng cao đạo đức xã hội, bảo đảm nghiêm minh kỷ cương phép nước, đề nghị Chính phủ có những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, vấn nạn hàng giả, ..như thuốc chữa ung thư bằng than tre…”.

Nói thêm về bức tranh tăng trưởng năm 2017, đại biểu Trần Quang Chiểu (Nam Đinh) cho biết, ai đó nói năm 2017 tăng trưởng kinh tế dựa vào dầu thô là không thỏa đáng. Dầu thô khai thác năm 2016 là hơn 152 triệu tấn, sang năm 2017 chỉ 13,57 triệu tấn, về sản lượng đã giảm khoảng 1,6 triệu tấn so với 2016, chúng ta tăng trưởng âm về dầu thô. Điểm ấn tượng trong điều hành của Chính phủ là năm đầu tiên tăng trưởng  kinh tế không phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và khai khoáng.

Báo cáo cho thấy, thời gian qua kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,8%; lạm phát cơ bản tăng 1,34%. Mặt bằng lãi suất ổn định; tín dụng tập trung cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên với lãi suất giảm 0,5 - 1%. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt 63,5 tỷ USD...

Một trong những "điểm sáng" của nền kinh tế đất nước được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề cập là tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I/2018 đạt 7,38%, cao nhất 10 năm qua. Điểm nổi bật là cả 3 khu vực đều tăng cao hơn cùng kỳ: nông nghiệp được mùa, tăng 4,05% (cùng kỳ 2,08%); công nghiệp và xây dựng tăng 9,7% (cùng kỳ 4,48%), trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh 13,56%; dịch vụ tăng 6,7% (cùng kỳ 6,36%)…

Đáng chú ý là xuất khẩu tiếp tục đà tăng mạnh trong những tháng đầu năm, nhiều đơn hàng xuất khẩu lớn đã được ký kết; tổng kim ngạch 4 tháng đạt 73,76 tỷ USD, tăng 19%; cơ cấu chuyển dịch tích cực, trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 21,8%. Đã mở thêm thị trường xuất khẩu cho một số hàng nông sản như vú sữa, thanh long, vải, chôm chôm, thịt gà…

Khắc phục chậm giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh đó, đại biểu cũng góp ý một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công;...

Theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội), thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, qua 2 năm đã đạt được những kết đã đạt được kết quả ban đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong tổ  chức thực hiện. Có những thời điểm giải ngân khó khăn, nhiều dự án phải điều chỉnh tăng mức đầu tư, mức trần ODA đã vươt ngưỡng.

Đại biểu lưu ý một số vấn đề về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; một số địa phương vẫn còn phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; một số vấn đề liên quan đến chuyển nguồn vốn đầu tư công; nhiều dự án vẫn còn vượt tổng mức đầu tư; mức trần ODA thì đã vươt ngưỡng.

Bên cạnh đó, đại biểu góp ý một số nội dung nhằm phát huy những kết quả đạt được, bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế; các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm...

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ), ngành nông nghiệp ngày càng có đóng góp lớn cho xuất khẩu. Năm qua, nông nghiệp dù đã có tăng trưởng tốt, xuất khẩu hơn 36 tỷ USD, nhiều ngành xuất khẩu mới, nhưng còn nhiều nỗi lo chưa gắn kết được sản xuất với tiêu thụ, công tác dự báo thị trường chưa tốt, còn nhiều cuộc giải cứu, EU phạt thẻ vàng thủy sản Việt Nam…. Tất cả những yếu kém này làm người sản xuất luôn lo lắng, bất an.

Đại biểu cho rằng, cần phải có giải pháp mạnh để tình trạng giải cứu nông sản không còn lặp lại trong thời gian tới.

[Infographic] Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật
Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV sẽ diễn từ ngày 21/5 đến 15/6/2018. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án Luật, 1 dự thảo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư