Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Khách hành hương núi Cấm sắp được đi cáp treo
Phú Khởi - 28/12/2013 08:38
 
Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang vừa khởi công xây dựng hệ thống cáp treo tại Khu du lịch núi Cấm, tỉnh An Giang nhằm phục vụ khách tham quan, du lịch. Khởi công dự án cáp treo Fansipan 4.400 tỷ đồng  

khởi công cáp treo Núi Cấm - An Giang
Khu du lịch Lâm viên núi Cấm tọa lạc tại xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang

Khu du lịch Lâm viên núi Cấm tọa lạc tại xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang.

Hệ thống cáp treo có tổng chiều dài gần 3.500m với tổng kinh phí đầu tư khoảng 292 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ hòan thành và đưa vào phục vụ vào tháng 2/2015.

Núi Cấm có độ cao 716 mét so mực nước biển, có chu vi 28.600 m, là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn và được xem là “nóc nhà” của cả khu vực Tây Nam bộ.

Hằng năm, núi Cấm đón hơn một triệu du khách đến tham quan hành hương.

Năm 2007 tỉnh An Giang đã xây dựng và đưa vào sử dụng tuyến đường xe ô tô lên núi.

Những lúc tuyến đường này phải ngưng sử dụng để bảo dưỡng thì việc đi lại của người dân trên núi hay khách hành hương rất khó khăn, việc đưa cáp treo vào sử dụng là mong mỏi của người dân và du khách trong nhiều năm qua.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư