Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Diễn đàn M&A 2016: Cơ hội trong không gian kinh tế mở
Gia Huy - 18/08/2016 16:33
 
Chiều nay (18/8), tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace TP. HCM. Diễn đàn M&A thường niên lần thứ 8 năm 2016 với chủ đề Cơ hội trong không gian kinh tế mở do Báo Đầu tư và AVM Việt Nam phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức diễn ra với khoảng 500 khách mời tham dự.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu khai mạc Diễn đàn M&A Việt Nam 2016. Ảnh: Lê Toàn
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2016. Ảnh: Lê Toàn

Tới dự sự và phát biểu tại Diễn đàn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, cùng các chuyên gia kinh tế của nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước và hơn khoảng 500 khách mời.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn M&A Việt Nam 2016, ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu Tư, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam 2016 cho biết, trong Thư chúc mừng gửi tới Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá rằng, cùng với những cải cách trong nước nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, một không gian kinh tế mới đang được mở ra trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Trong bối cảnh đó, hoạt động mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, nhất là các thương vụ M&A có yếu tố nước ngoài.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, diễn đàn năm nay được tổ chức với chủ đề M&A trong không gian kinh tế mở ngoài việc trao đổi, đánh giá những mặt tích cực hay hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm về các thương vụ M&A tại Việt Nam trong năm qua, diễn đàn năm nay sẽ tập trung đánh giá những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đề xuất các giải pháp nhằm tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức rủi ro, phát huy mặt tích cực của hoạt động M&A, thúc đẩy thị trường M&A Việt Nam phát triển lành mạnh, thực sự là một kênh huy động vốn quan trọng và là công cụ hữu hiệu để tái cấu trúc doanh nghiệp và nền kinh tế”, ông Lê Trọng Minh phát biểu.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho rằng, Diễn đàn M&A Việt Nam 2016 được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước sang chu kỳ phát triển mới, trong một không gian kinh tế mở, với những yếu tố thuận lợi cũng như nhiều thách thức mới.

Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh phát biểu khai mạc Diễn đàn M&A Việt Nam 2016. Ảnh: Lê Toàn
Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh phát biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2016. Ảnh: Lê Toàn

Cùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, trong những năm qua hoạt động M&A tại Việt Nam không ngừng gia tăng. Mặc dù số liệu thông kê còn chưa thống nhất, song ước tính tổng giá trị các thương vụ M&A trong 5 năm qua đạt 18 tỷ USD và riêng 7 tháng đầu năm nay đã vượt con số 3,2 tỷ USD. Hoạt động M&A diễn ra sôi động trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng, bất động sản… Trở thành một kênh huy động vốn, một hình thức đầu tư và là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và nền kinh tế”, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương phát biểu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động M&A tại Việt Nam cũng bộc lộ những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Như chính sách pháp luật vẫn còn không ít bất cập, quy mô thị trường vẫn còn bé chưa xứng với tiềm năng, xu hướng thâu tóm triệt tiêu thương hiệu nội, sự xuất hiện của các thương vụ sáp nhập hợp nhất thù địch, sự thiếu minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, cũng như trong quá trình định giá và công bố thông tin còn nhiều khuất tất…

Được biết, Diễn đàn M&A Việt Nam 2016 sẽ dành thời gian để đánh giá về các dòng vốn mới và xu hướng M&A trong các lĩnh vực sôi động nhất hiện nay như bán lẻ, ngân hàng – tài chính...

Với 3 phiên thảo luận do các chuyên gia kinh tế đầu ngành trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Ông Samaresh Singh, Giám đốc tư vấn M&A, Ngân hàng Standard Chartered khu vực Đông Nam Á; ông Phan Lê Hòa, Giám đốc Thị trường vốn & Quan hệ nhà đầu tư, Tập đoàn Novaland; ông Seck Yee Chung, Luật sư điều hành, Bakers & McKenzie; ông Marc Townsend, Tổng giám đốc CBRE Vietnam; ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính và TS. Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán nhà nước…

Diễn đàn M&A Việt Nam 2016 là sự kiện thường niên hàng đầu tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Lê Toàn
Diễn đàn M&A Việt Nam 2016 là sự kiện thường niên hàng đầu tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Lê Toàn

Phiên đầu tiên mang tên "Cơ hội & thách thức trong không gian kinh tế mở" sẽ phân tích và đánh giá bức tranh tổng thể của thị trường M&A trong khu vực và Việt Nam trong 1 năm qua và đánh giá các cơ hội, triển vọng sắp tới trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu vào các khu vực kinh tế chung như AEC, TPP…

Tại phiên này, các chuyên gia sẽ cùng trao đổi, đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) đến hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thông qua hình thức M&A. Nhận diện những mặt tiêu cực, các rào cản và bất cập tác động đến hoạt động M&A tại Việt Nam (bất cập trong vấn đề định giá phát sinh tiêu cực, thất thu thuế lớn, các thương vụ thù địch làm triệt tiêu các thương hiệu Việt…), thảo luận các hành lang pháp lý và đề xuất hướng tháo gỡ để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động M&A.

Phiên tiếp theo là "Cuộc đua mới đã bắt đầu". Với chủ đề Cuộc đua mới đã bắt đầu tại Việt Nam và khu vực ASEAN các chuyên gia, diễn giả sẽ trả lời các câu hỏi: Ai đua?, đua trong lĩnh vực nào?, ngành nào sẽ sôi động? Trong cuộc đua thu hút vốn giữa các quốc gia ASEAN, Việt Nam có lợi thế gì? Việt Nam cần làm gì để tận dụng tốt những cơ hội trong thời gian tới?...

Các chuyên gia sẽ cùng Diễn đàn nhìn lại sự dịch chuyển của các dòng vốn M&A vào Việt Nam thời gian qua và đánh giá triển vọng của các dòng vốn M&A mới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, các nước ASEAN, Mỹ và Châu Âu. Cuộc đua tìm cơ hội mới trong các lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng, công nghiệp, bất động sản, nông nghiệp… Các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để cạnh tranh thu hút các dòng vốn ngoại cũng như cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam và khu vực.  

Và cuối cùng là phiên thảo luận về kinh nghiệm M&A với chủ đề "Tạo vốn cho thương vụ". Phần này sẽ nói về việc làm thế nào để huy động và thu hút vốn tốt nhất cho các thương vụ M&A của doanh nghiệp? Lựa chọn phương án tái cấu trúc danh mục đầu tư: bán cái gì  và mua cái gì? Vai trò của ngân hàng trong hoạt động tài trợ vốn cho các thương vụ? Xây dựng doanh nghiệp để bán, một xu hướng mới và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chia sẻ về các vấn đề hậu M&A....

Ngoài ra, một hoạt động thường niên của Diễn đàn M&A cũng sẽ tiếp tục được Ban tổ chức triển khai trong năm nay là Chương trình Bình chọn và trao thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam (giai đoạn 2015- 2016). Việc bình chọn sẽ giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá và nhìn lại sự phát triển về quy mô và tính chất của hoạt động M&A tại Việt Nam trong năm qua, đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp và thương vụ tốt nhất trong năm.

Cũng trong buổi sáng nay (18/8), “Chương trình kết nối đầu tư (MAF Expo)” với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư, có nhu cầu mua bán - sáp nhập cũng như đầu tư chiến lược. MAF Expo đã giới thiệu cơ hội hợp tác và kết nối cho các doanh nghiệp quan tâm trong 5 nhóm ngành đầu tư như tài chính, bất động sản, tiêu dùng, bán lẻ, sản xuất.
M&A sôi động trải đều ở tất cả các lĩnh vực
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Chris Freund, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý quỹ Mekong Capital cho rằng, xu hướng mua...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư