Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017
Duy Hoàng - 21/01/2017 17:21
 
Hôm nay, 21/1 (tức 24 tháng Chạp) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã khai mạc Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017. Hội sẽ kéo dài đến rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu.
Cho chữ đầu xuân là nét đẹp truyền thống của người Việt (ảnh Internet)
Cho chữ đầu xuân là nét đẹp truyền thống của người Việt (ảnh Internet)

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội chữ Xuân được tổ chức với nhiều khu vực và nhiều nội dung phong phú. Sân khấu chính là nơi diễn ra lễ khai mạc và các chương trình văn hóa nghệ thuật. Khu vực các gian viết chữ tại mặt tiền Hồ Văn, với khoảng 50 lều (mỗi lều 2 người viết), dành cho 13 câu lạc bộ và một số người viết thư pháp tự do.

Hội chữ Xuân 2017 quy tụ khoảng 100 "ông đồ", là những người có khả năng viết thư pháp chữ Hán - Nôm, chữ Quốc ngữ, thành viên các Câu lạc bộ thư pháp tại Hà Nội, các cá nhân từ các tỉnh thành có nhu cầu tham gia viết chữ đã được Ban tổ chức thẩm định trình độ và xác nhận.

Đặc biệt, Ban tổ chức cũng dành một số vị trí dành cho người viết chữ trên 70 tuổi, đã tham gia giảng dạy, triển lãm thư pháp và có nhiều đóng góp cho hoạt động Thư pháp Hà Nội, từ năm 2000 đến nay, được các các Câu lạc bộ Thư pháp Hà Nội suy tôn như cụ Cung Khắc Lược, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Lục, Nguyễn Như Phách, Nguyễn Minh Châu…

Hội chữ xuân sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 20 giờ hàng ngày. Ngày 30 Tết âm lịch hoạt động đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Các ngày mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch, hội chữ hoạt động đến 22 giờ.

[Infographics] Phong tục ở một số nước ăn Tết theo lịch âm
Ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia ở châu Á cũng ăn Tết cổ truyền theo lịch âm (lịch Trăng) với những phong tục đa dạng, mang đậm nét đẹp văn hóa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư