Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Khám xét sàn vàng trái phép có 5.800 tài khoản, huy động hàng trăm tỷ đồng
Quốc Thắng (VnExpress) - 25/09/2015 14:52
 
Trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi Kinh doanh trái phép.

Công ty IMMS Holdings (quận 1, TP HCM) bị cho là huy động hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư để kinh doanh sàn vàng trái phép.

Trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi Kinh doanh trái phép.

Cảnh sát cũng đang làm việc với ít nhất 3 người khác được cho là liên quan đến sai phạm của MMS Holdings.

san-vang-3.jpg

Đặng Hữu Trung, giám đốc IMMS. Ảnh: Quốc Thắng

Theo cơ quan điều tra, IMMS mua phần mềm MT4 của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trên mạng. Người của công ty đã kêu gọi khách hàng đầu tư vốn để cùng kinh doanh. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền họ gửi vào tài khoản đều bị IMMS sử dụng riêng.

Nhà chức trách xác định, có hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép. Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng lầm tưởng là giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn này không liên kết với bất kỳ quốc gia nào.

san-vang-1.jpg

Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu được cho là liên quan đến hành vi vi phạm của IMMS. Ảnh: Quốc Thắng

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Kéo sập sàn vàng BBG quy mô trên 600 tỷ đồng
Công an TP.Hải Phòng vừa phối hợp với Bộ Công an và công an các địa phương liên quan thực hiện lệnh bắt và tạm giữ ông Lê Minh Quang (SN 1983, trú...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư