Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Cần Thơ, Hậu Giang đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
Phú Khởi - 14/12/2013 08:41
 
Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ khóa VIII diễn ra hôm 11/12 thông qua 19 Nghị quyết về KT- XH, an ninh quốc phòng và thông qua Nghị quyết đặt tên 7 tuyến đường và 1 khu dân cư mới, trong đó có tuyến đường mang tên cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. 100 sự kiện trong đời Tướng Giáp
TIN LIÊN QUAN

Theo đó, đường Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ cầu Hưng Lợi đến Cái Cui, có chiều dài 7.670 mét, nằm trên địa bàn quận Cái Răng (trước đây thuộc đường Nam Sông Hậu).

Đại lộ Võ Nguyên Giáp ở Hậu Giang
Đại lộ Võ Nguyên Giáp ở Hậu Giang

Đây là tuyến đường mới được xây dựng với quy mô lớn, được đầu tư khang trang, tầm cỡ, nối trung tâm TP.Cần Thơ với quận Cái Răng và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Trước khi HĐND thông qua Nghị quyết về việc đặt tên con đường này, TP.Cần Thơ đã lấy ý kiến từ đông đảo của quần chúng nhân dân về phương án đặt tên đường này và thu được ý kiến đồng thuận cao.

Trước đó, ngày 11/12, phiên bế mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã thông qua Nghị quyết đổi tên đại lộ Hậu Giang thành đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Việc đổi tên đường cũng là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Hậu Giang nhằm tưởng nhớ đến Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp tại Hậu Giang có tổng chiều dài 4.720m, điểm đầu từ nút giao thông huyện Vị Thủy đến điểm cuối là đường Lê Hồng Phong, là loại trục đường chính trong đô thị TP.Vị Thanh, đây cũng là tuyến đường được xem là đẹp nhất của tỉnh Hậu Giang.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư