Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Koica hỗ trợ Đà Nẵng phát triển đô thị thông minh
Việt Hương - 26/06/2019 20:54
 
Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) vừa có buổi làm việc với Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ của Koica đối với Đà Nẵng triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh.
Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh dựa trên 6 trụ cột với 16 lĩnh vực chuyên ngành
Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh dựa trên 6 trụ cột với 16 lĩnh vực chuyên ngành

Trước đó, ngày 16/5, Koica và các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về chương trình thung lũng đô thị thông minh ở khu vực miền Trung Việt Nam.

Theo đó, các bên thống nhất cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác và trao đổi trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ theo quy định luật pháp của mỗi quốc gia về đô thị thông minh mang bản sắc riêng của mỗi địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Koica sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, góp phần giải quyết những bất cập trong giao thông đô thị hiện nay và hướng đến phát triển các loại hình vận tải, giao thông công cộng.

Về chương trình hợp tác thời gian qua giữa Đà Nẵng với Hàn Quốc, đại diện Koica đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác và đặc biệt là hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ về chương trình thung lũng đô thị thông minh ở khu vực miền Trung Việt Nam với Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế vừa qua. Đại diện Koica cho rằng việc phát triển hệ thống giao thông thông minh đang là vấn đề cấp thiết đối với Đà Nẵng hiện nay, đồng thời cam kết thời gian đến sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ Đà Nẵng mạnh mẽ hơn nữa về lĩnh vực này.

Đà Nẵng thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
Công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các nhà máy sản xuất linh kiện để lắp ráp các sản phẩm công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng cho quá trình công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư