Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Lại vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà
Như Loan - 18/06/2014 12:29
 
()  Đêm 17/6, đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Sông Đà - Hòa Bình về Hà Nội lại bị vỡ. Đây là lần thứ 7 đường ống này bị vỡ.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Chủ đầu tư Đại Thanh đang "phủi" trách nhiệm?
Đường ống nước Sông Đà vỡ lần thứ 2 trong tháng 4
Hà Nội : Lại vỡ đường ống nước Sông Đà, 70.000 hộ dân mất nước
   
  Khắc phục sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Sông Đà - Hòa Bình về Hà Nội  

Ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch Vinaconex - cho biết, khoảng 22h đêm ngày 17/6, tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà từ nhà máy nước Sông Đà - Hòa Bình về Hà Nội lại xảy ra vỡ tại Km25 trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu vượt Đồng Chúc (đoạn qua huyện Thạch Thất – Hà Nội).

“Vết vỡ có đường kính rộng khoảng 20cm, vết vỡ nhỏ, đường ống ở phía trên nên chúng tôi đã khắc phục ngay tại chỗ, không phải cẩu ống mang về chế tạo như những lần trước. Sáng nay, chúng tôi đã cấp nước trở lại” Ông Tốn cho biết.

Cũng theo ông Tốn, ngay khi xảy ra sự cố, nhà máy nước đã cho đóng van lại để khắc phục. Huy động 2 máy xúc, 2 máy phát điện, 1 máy cẩu, 4 xe chở cát, 1 xe tải cẩu và khoảng hơn 100 cán bộ công nhân viên khắc phục suốt đêm. “Đến tầm 7h sáng nay, cơ bản đã khắc phục xong, chúng tôi sẽ tiến hành san lấp, xúc xả cho đường ống sạch sẽ, chậm nhất là 10h sáng nay sẽ cấp nước trở lại cho nhân dân” – ông Tốn nói.

6 lần vỡ ống nước Sông Đà, Vinaconex chưa rõ 'bệnh' 6 lần vỡ ống nước Sông Đà, Vinacone\x chưa rõ 'bệnh'

Được biết, đây là lần thứ 7 tuyến đường ống này bị vỡ kể từ khi đi vào hoạt động. Mỗi lần xảy ra sự cố, khoảng 70.000 hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng do thiếu nước sinh hoạt.

Nắng nóng, người Hà Nội Nắng nóng, người Hà Nội "khát" nước

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, mùa hè năm 2014 được dự báo nắng nóng hơn trung bình nhiều năm, nhu cầu nước sạch dự kiến tăng thêm 7 - 10% so với năm 2013 (tổng lượng nước cấp cho Thành phố xấp xỉ 900.000m3/ngày đêm).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư