Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội
Nhóm PV (VnExpress) - 13/11/2017 07:19
 
Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra chiều 12/11 tại Phủ chủ tịch, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 16h chiều 12/11 chủ trì lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch trong thời tiết dịu mát.

Khoảng 200 học sinh được bố trí đứng vẫy cờ Việt Nam và Trung Quốc để đón đoàn xe của lãnh đạo Trung Quốc. Trên con đường gần Phủ Chủ tịch cũng có nhiều người dân đứng vẫy cờ chào mừng.

Khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên bục danh dự, quốc thiều Trung Quốc và quốc thiều Việt Nam vang lên trong tiếng đại bác vang rền. Hai màn hình lớn trong Phủ chủ tịch phát trực tiếp hình ảnh bắn đại bác.

le-don-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tai-ha-noi-page-2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự. Ảnh:Giang Huy.

Sau khi cùng duyệt đội danh dự, lãnh đạo hai nước giới thiệu và bắt tay các cán bộ, quan chức tháp tùng rồi cùng đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng. 

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 12/11 tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam kéo dài đến ngày 13/11. Sau lễ đón, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập sau đó chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và dự tiệc chiêu đãi do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì vào tối nay.

le-don-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tai-ha-noi-page-2-1

Chủ tịch Trung Quốc bắt tay người dân khi đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Giang Huy.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần thứ nhất diễn ra tháng 11/2015. Đây còn là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 19.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi nhận định chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Trung, "định hướng và dẫn dắt quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên một tầm cao mới".

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cho biết chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là lần thứ hai trong vòng một năm lãnh đạo cấp cao nhất hai nước cùng thăm chính thức song phương. Đây là điều ít xảy ra trong ngoại giao hai nước từ trước tới nay, thể hiện tầm cao trong quan hệ hai nước và sự coi trọng của tập thể lãnh đạo mới của Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung.

le-don-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tai-ha-noi-page-2-2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay với các em thiếu nhi. Ảnh: Trọng Giáp.

Trung Quốc là Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Hai bên có nhiều chuyến thăm cấp cao của các lãnh đạo đảng và nhà nước. Trung Quốc là đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam, nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 8 ở Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương ở mức 70,5 tỷ USD năm 2016. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 12/1, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư