Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Lượng khí thải carbon dioxide trên toàn cầu đạt mức cao nhất trong 800.000 năm
Lan Chi - 06/05/2018 19:48
 
Theo các nhà khoa học, lượng khí thải carbon dioxide trong bầu khí quyển Trái đất - một yếu tố quan trọng làm Trái đất nóng lên - đang ở mức cao nhất trong 800.000 năm qua.
Loài người đang bị đe dọa bởi hiện tượng Trái đất nóng lên
Loài người đang bị đe dọa bởi hiện tượng nóng lên trên toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu lại do chính con người gây ra

Viện Đại dương học Scripps cho biết, theo kết quả đo đạc mới nhất, lượng carbon dioxide bình quân trong tháng 4/2018 ở mức 410,31 ppm. Đây là mức được đánh giá là cao nhất trong 8000.000 năm.

Theo dõi diễn biến trong nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia của Viện Đại dương học Scripps dự báo, lượng khí thải carbon dioxide trong bầu khí quyển Trái đất sẽ tăng lên mức 450 ppm sau 16 năm.

Nhân rộng mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án “Nhân rộng mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Đông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư