Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Lượng ôtô Trung Quốc về Việt Nam bất ngờ tăng mạnh tháng trước Tết
Xuân Dũng (Vietnam+) - 12/12/2017 06:50
 
Trong hơn 6.000 ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam trong tháng 11, thống kê cho thấy, có tới trên 40% là xe có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 11, ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc về Việt Nam là 2.676 chiếc. Lượng xe này tăng đột biến so với tháng Mười khi 1 tháng trước đó, số xe về Việt Nam chỉ là 1.391 xe.

Tính chung 11 tháng, đại diện ngành hải quan cho biết, đã có hơn 10.000 ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam từ thị trường Trung Quốc.

Cũng trong tháng 11, ôtô từ thị trường Indonesia cũng có xu hướng tăng khi đã có 575 chiếc nhập về Việt Nam (tháng 10 là 261 chiếc). Xe nhập khẩu Hàn Quốc trong tháng qua cũng đạt 692 chiếc, cao hơn mức của tháng Mười (tháng 10 nhập 523 chiếc).

Thống kê cũng cho thấy, với Thái Lan, một trong những thị trường xuất xe lớn nhất sang Việt Nam, lượng xe từ thị trường này về nước ta trong tháng qua là 1.306 chiếc, giảm so với mức 2.291 của tháng Mười. Tuy vậy, tính 11 tháng, đã có tổng cộng hơn 30.000 xe Thái Lan xuất sang Việt Nam với tổng trị giá là trên 555 triệu USD (trên 12.600 tỷ đồng).

Tính chung trong 11 tháng, đại diện ngành hải quan cho hay, đã có tổng cộng 83.585 ôtô chuyên chiếc các loại nhập về Việt Nam tới tổng trị giá là hơn 1,88 tỷ USĐ (khoảng 42.760 tỷ đồng). Mức nhập khẩu trên giảm 15,4% về lượng và giảm 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

BAIC V2 từ Trung Quốc sang Việt Nam "đọ sức" với EcoSport, Trax, Vitara
Mẫu SUV cỡ nhỏ phiên bản 2017 đầu tiên về Việt Nam, dùng động cơ 1,5 lít công suất 114 mã lực, hộp số tự động 4 cấp.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư