Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam
Đức Đồng (vnexpress) - 13/12/2018 15:29
 
Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đáp xuống sân bay Nội Bài trưa 13/12 và nhanh chóng di chuyển về khách sạn.
Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

Malaysia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 12h20. Họ sẽ có hai ngày để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup - diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12. Thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ ở tại một khách sạn gần sân Mỹ Đình để tiện chuẩn bị cho trận đấu.

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin (áo xanh) dẫn đầu đoàn Malaysia sang Việt Nam để đá chung kết.

Trước trận chung kết lượt đi, ông Hamidin gây chú ý khi yêu cầu thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bớt sử dụng mạng xã hội để tập trung thi đấu. Khi đến sân bay, ông Hamidin ra trước và đi xe riêng về khách sạn.

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe - người được đánh giá cao khi đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup năm nay - xuất hiện cùng các cộng sự. 

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

Ông đưa vợ theo cùng. Ông Tan Cheng Hoe và học trò cho biết họ choáng ngợp trước sự đón tiếp của báo chí Việt Nam lẫn Malaysia. HLV của Malaysia từ chối trả lời phỏng vấn và cùng vợ ông lên xe trước.

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

VFF cử riêng ba vệ sĩ để bảo vệ cho đoàn Malaysia và đại diện ra đón đoàn. Hậu vệ Syahmi Safari (trái) không thể tham dự trận lượt đi vì bị treo giò nhưng sẵn sàng ra sân ở lượt về. Anh cười đùa cùng đồng đội và tỏ ra thoải mái.

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

Một nhóm CĐV Malaysia đã đến sân bay để đón các cầu thủ. Arif Aweeff là một người hâm mộ tuyển Malaysia cuồng nhiệt và từng nhiều lần đến Hà Nội trước đây. Anh cho rằng Malaysia không có nhiều lợi thế nhưng vẫn hy vọng đội nhà sẽ chiến thắng. Trong ảnh, Arif vui vẻ chụp ảnh cùng thủ môn Farizal Marlias.

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

Hai ngôi sao tấn công đáng chú ý bên phía Malaysia. Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha (phải) đang ghi nhiều bàn nhất cho Malaysia tại AFF Cup năm nay (5 bàn), trong khi Mohamadou Sumareh - cầu thủ nhập tịch gốc Gambia - được đánh giá là mũi tấn công nguy hiểm bên cánh phải.

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

Chia sẻ với VnExpress về trận đấu tới, Sumareh nói: "Việt Nam là một đội bóng mạnh nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ cố hết sức, đó chắc chắn sẽ không phải một trận đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng".

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

Xe đón các cầu thủ Malaysia về khách sạn không lâu sau khi hạ cánh. Họ được hộ tống bởi một đoàn cảnh sát Việt Nam. Tuyển Malaysia dùng một xe lớn và năm xe nhỏ để về khách sạn.

Malaysia đến Hà Nội, chuẩn bị đấu Việt Nam

16h30 chiều nay Malaysia có buổi tập đầu tiên tại sân tập Mỹ Đình.

Nhan sắc bạn gái Đức Huy - tuyển thủ ghi bàn trong trận Malaysia - Việt Nam
Là một trong những tuyển thủ được quan tâm nhất đội tuyển Việt Nam sau pha làm bàn ở trận chung kết lượt đi với đội tuyển Malaysia, những...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư