Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận
Ngọc Tuấn - 19/04/2015 08:08
 
Tối ngày 18/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2015).

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng, những mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc cách đây 40 năm. Trong quá trình đó, phong trào cách mạng ở Bình Thuận dù gặp nhiều khó khăn, tổn thất, nhưng với truyền thống yêu nước, trung thành với Đảng, với dân tộc, quân và dân Bình Thuận đã kiên cường vượt qua mọi gian khổ, chiến đấu anh dũng lập nhiều chiến công oanh liệt.

Chiến thắng ngày 19/4 giải phóng thị xã Phan Thiết là kết quả của cuộc tiến công thần tốc, táo bạo, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của các lực lượng vũ trang nhân dân, của sự nổi dậy mạnh mẽ, rộng khắp trong tỉnh.

Giải phóng Bình Thuận ngày 19/4/1975 đã góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước
Giải phóng Bình Thuận ngày 19/4/1975 đã góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

. Ông Hùng cũng nêu bật thắng lợi của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nhìn lại 40 năm, đặc biệt là sau 22 năm tái lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đánh giá Bình Thuận đã nỗ lực từ một tỉnh nghèo, đời sống nhân dân khó khăn vươn lên phát triển, đạt được những thành quả to lớn. Quy mô thu ngân sách nội địa từ 140 tỷ đồng (năm 1993) tăng lên 3.800 tỷ đồng (năm 2014). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng “công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp”. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 1.656 USD, tăng 12,7 lần so năm 1991.

Thành tựu nổi bật nhất là đưa Bình Thuận từ khô hạn thành một tỉnh căn bản chủ động về nước. Bình Thuận đã nối mạng thủy lợi, tạo liên thông giữa các hồ và phát triển hệ thống kênh mương phủ khắp các vùng sản xuất. Nhờ vậy, diện tích canh tác được tưới chủ động từ 8,4% tăng lên 80%. Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại lễ mít – tinh, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh sau 40 năm ngày giải phóng, tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, khai thác các tiềm năng, lợi thế để giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Thời gian tới, Bình Thuận cần phát huy nội lực, lợi thế so sánh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để vươn lên trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế phù hợp: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tương đối đồng bộ, liên thông với khu vực và cả nước.

Đặc biệt tỉnh chú ý tới 3 mục tiêu lớn: trở thành trung tâm năng lượng tập trung khai thác tiềm năng năng lượng điện gió, điện khí, điện năng lượng mặt trời; trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan; Trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ du lịch.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh cần chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tập trung khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua.

Trước mắt, năm 2015, Bình Thuận phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và cả kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ sau xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cao hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước, địa phương trong giai đoạn mới.

Bình Thuận vững bước: Hướng tới tương lai
Nhìn lại những thành tựu kinh tế – xã hội mà Bình Thuận đạt được trong 40 năm qua kể từ ngày giải phóng (19/4/1975), Đảng bộ, chính quyền và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư